Thursday, March 28, 2024

Phụ nữ đầu tiên làm chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang Mỹ


WASHINGTON (NYT) – Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Tư loan báo một trong những quyết định quan trọng nhất về kinh tế của ông, đề cử bà Janet L. Yellen vào chức vụ Chủ Tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang.


Ông gọi bà là “một trong những nhà kinh tế và soạn thảo chính sách hàng đầu của quốc gia.”









Bà Janet L. Yellen. (Hình: Getty Images)


Bà Yellen, năm nay 67 tuổi, sẽ thăng chức từ vị trí phó chủ tịch hiện nay nếu Thượng Viện chuẩn thuận đề cử này.


Xuất hiện cùng với bà Yellen tại Tòa Bạch Ốc, ông Obama nói rằng bà “nổi tiếng vì sự phán đoán của mình,” và bà từng lên tiếng báo động sớm sủa về tình trạng bong bóng tài chánh và địa ốc gây ra cuộc khủng hoảng năm 2008.


“Trong tình hình kinh tế có nhiều thử thách hiện nay, tôi kêu gọi Thượng Viện nhanh chóng chấp thuận việc đề cử,” ông Obama nói.


Việc đề cử bà Yellen diễn ra trong lúc có cuộc đối đầu gay gắt tại Washington liên quan đến ngân sách cùng việc gia tăng mức nợ trần.


Thị trường tài chánh và giới doanh gia trong thời gian qua đã hồi hộp chờ đợi xem ông Obama sẽ đề cử ai thay thế chủ tịch Bernanke hiện nay và coi là bà Yellen là lựa chọn thích hợp vì sẽ duy trì chính sách của ông. (V.Giang)



 

MỚI CẬP NHẬT