Friday, April 19, 2024

Phụ tá cao cấp bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ bị giải nhiệm, điều tra

WASHINGTON, DC (AP)Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Ash Carter bất ngờ giải nhiệm phụ tá cao cấp của ông hôm Thứ Năm, với lý do có các cáo buộc về những hành động sai trái, đồng thời đưa nội vụ sang văn phòng thanh tra Bộ Quốc Phòng.


Bộ Trưởng Ash Carter (trái) và Tướng Ron Lewis. (Hình: Glenn Fawcett/DOD via AP)

Các giới chức quốc phòng không cho biết chi tiết vì sao Trung Tướng Lục Quân Ron Lewis bị giải nhiệm.

Một giới chức cao cấp cho hay ông Carter biết về các cáo buộc tối Thứ Ba và sau đó thông báo với chánh thanh tra quốc phòng.

Ông Carter cũng hết sức ngạc nhiên về việc này và đã gặp Trung Tướng Lewis sáng Thứ Năm.

Trong bản thông cáo đưa ra ngày Thứ Năm, ông Carter cho hay ông “trông đợi cách hành xử theo các tiêu chuẩn cao nhất từ những người phục vụ trong những vị trí cao cấp. Không thể có ngoại lệ.”

Tướng Lewis từng phục vụ lâu năm dưới quyền ông Carter, ở các chức vụ khác nhau.

Trong bản thông cáo hôm Thứ Năm, Bộ Trưởng Carter cũng cho hay Lục Quân Mỹ có thể có biện pháp thích ứng với ông Lewis một khi cuộc điều tra của thanh tra quân đội hoàn tất.

Ông Lewis được thăng cấp thiếu tướng mới đây nhưng nhanh chóng được Quốc Hội phê chuẩn cho lên chức trung tướng khi nhận nhiệm vụ mới với ông Carter. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT