Saturday, April 20, 2024

Quốc Hội Mỹ đạt thỏa thuận ngân sách $1.1 ngàn tỷ

WASHINGTON (AP) – Các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa hôm Thứ Ba đạt thỏa thuận về ngân sách trị giá $1.1 ngàn tỷ để tránh xảy ra việc chính phủ phải tạm ngưng hoạt động và cũng giúp tạm thời không có cuộc đối đầu gay go giữa Tổng Thống Barack Obama với phía Cộng Hòa về chính sách di trú mới, cho tới đầu năm 2015.

Đỉnh tháp tòa nhà Quốc Hội, Washington D.C. (Hình: AP Photo/J. Scott Applewhite)

Quốc Hội cũng đồng ý về việc cho phép cắt giảm quyền lợi cung cấp cho những người nghỉ hưu và lãnh tiền hưu trí từ quỹ gồm nhiều công ty khác nhau đóng góp, hiện đang phải đối phó với hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Những người ủng hộ việc này cho rằng đây là nỗ lực nhằm ngăn chặn sự tiến đến sụp đổ của hệ thống cung cấp tiền hưu cho hàng triệu người, nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ của nhiều người khác. Đa số những người bị ảnh hưởng là các thành viên nghiệp đoàn.

Văn kiện dày 1,603 trang này đã tuân thủ những thỏa thuận cắt giảm chi tiêu được đồng ý trước đây giữa Tòa Bạch Ốc và phía Cộng Hòa. Đạo luật được thông qua cũng cho thấy có sự trao đổi giữa hai phía. Đảng Cộng Hòa cắt $60 triệu từ ngân sách của cơ quan bảo vệ môi trường EPA, cho hay nhân sự của cơ quan này sẽ bị giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1989 tới nay. Phía Dân Chủ giành thắng lợi với việc gia tăng kiểm soát hoạt động tại thị trường chứng khoán.

“Chính quyền liên bang sẽ hết tiền chi tiêu trong hai ngày tới đây. Chúng tôi đã cùng làm việc với phía lãnh đạo Đảng Cộng Hòa nhằm tránh việc chính phủ phải ngưng hoạt động,” theo lời chủ tịch khối đa số Dân Chủ tại Thượng Viện, ông Harry Reid, đại diện tiểu bang Nevada, cho hay vào trưa ngày Thứ Ba trong lúc các thương thảo sau cùng còn tiếp diễn.

Chủ tịch Hạ Viện Mỹ, ông John Boehner, cho hay ông hy vọng sẽ có cuộc bỏ phiếu về đạo luật này hôm Thứ Tư và các giới chức trách nhiệm bày tỏ sự lạc quan sẽ vượt qua các chống đối từ phía các dân biểu thuộc phong trào “Tea Party.”

Thượng Viện sau đó sẽ bỏ phiếu về đạo luật này rồi gửi sang cho Tổng Thống Barack Obama ký ban hành.

Trong khóa họp tới của Quốc Hội Mỹ vào Tháng Một năm 2015, lần đầu tiên từ tám năm nay sẽ có việc phía Cộng Hòa chiếm thế đa số ở cả Thượng và Hạ Viện Mỹ.

Tuy nhiên, trước khi Đảng Dân Chủ mất thế đa số ở Thượng Viện, ông Reid cho hay hy vọng sẽ thông qua việc đề cử chín thẩm phán liên bang của ông Obama. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT