Friday, April 19, 2024

Romney, Gingrich gay gắt đả kích cá nhân

 


Ứng cử viên Cộng Hòa tranh luận


 


TAMPA, Florida (AP) – Hai ứng viên tổng thống đảng Cộng Hòa Mitt Romney và Newt Gingrich liên tục đả kích nhau gay gắt, về những vấn đề cá nhân, trong cuộc tranh luận tối ngày Thứ Hai tại Florida.



Cử tri mang theo hình nộm hai ứng viên Mitt Romney và Newt Gingrich, một hình nộm thể hiện chính xác sự đối đầu căng thẳng của hai ứng cử viên này trong các cuộc tranh luận tại các cuộc bầu cử sơ bộ. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)


Cựu thống đốc Massachusetts gọi đối thủ của ông, cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich, là người “buôn bán quyền lực” ở Washington, nhưng lại bị tấn công ngược lại là chuyên phổ biến tin tức sai lạc trong nhiều năm làm chính trị.


“Ông đi khắp nơi trong tiểu bang để nói những điều không đúng sự thật,” ông Gingrich nói với đối thủ của mình trong cuộc tranh luận kéo dài hai giờ đồng hồ đánh dấu bằng những lần cắt lời và chỉ trỏ cáo buộc lẫn nhau.


Cuộc tranh luận cũng là dịp đầu tiên cả bốn ứng cử viên còn lại phía đảng Cộng Hòa xuất hiện trên cùng diễn đàn kể từ khi ông Gingrich bất ngờ chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại South Carolina cuối tuần trước.


Chiến thắng của Gingrich làm thay đổi vị thế của các ứng viên trong cuộc chạy đua đại diện đảng Cộng Hòa tranh cử đối đầu với Tổng Thống Barack Obama vào Tháng Mười Một tới, và cuộc bầu sơ bộ gần nhất sẽ vào ngày 31 Tháng Giêng tại Florida.


Hôm Thứ Ba, ông Romney phổ biến hồ sơ thuế của mình cho năm 2010, đồng thời dự đoán tiền thuế sẽ phải trả cho năm 2011. Ông nói các con số đưa ra sẽ cho thấy ông đã trả tất cả số tiền thuế phải trả theo luật định.


“Tôi không nghĩ cử tri muốn có một tổng thống trả thuế nhiều hơn số tiền thiếu,” ông Romney nói thêm.


Sau khi về nhì ở South Carolina, ông Mitt Romney nay tìm mọi cách chặn đà tiến của ông Gingrich và đã khai pháo tấn công ngay từ phút đầu của cuộc tranh luận tối ngày Thứ Hai. Ông nói rằng ông Gingrich đã phải “từ chức trong sự xấu hổ” sau bốn năm ở chức chủ tịch Hạ Viện, rồi trong 15 năm sau đó trở thành kẻ “buôn bán quyền lực” khi làm việc vận động hành lang cho các công ty lớn.


Kết quả các cuộc thăm dò dư luận sau cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina cho thấy hai ông Gingrich và Romney hiện đang dẫn đầu phía Cộng Hòa trước ngày bầu cử sơ bộ ở Florida. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT