Friday, March 29, 2024

Rượu nho Mỹ xuất cảng đạt mức kỷ lục

 


SACRAMENTO (LAT)Rượu nho Mỹ xuất cảng đạt mức kỷ lục trong năm 2011, nhờ nhu cầu gia tăng ở Á Châu, cộng với đồng đô la vẫn còn yếu khiến rượu nho của Mỹ vừa túi tiền với người tiêu thụ hơn, theo tường thuật của LA Times.









Khung cảnh bên trong hầm rượu của Beringer Vineyard, ở Napa, California. Rượu nho Mỹ, đặc biệt từ California, xuất cảng đạt mức kỷ lục trong năm 2011. (Hình: Tim Mosenfelder/Getty Images)


Mức xuất cảng rượu nho trong 11 tháng đầu năm 2011 đạt ở mức $1.23 tỉ, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.


Thống kê toàn năm sẽ được công bố sau vì dữ kiện của tháng 12 năm 2011 hiện chưa có. Tuy nhiên, viện California Wine Institute ước tính con số là $1.3 tỉ cho cả 12 tháng, báo L.A. Times cho biết.


Ðây là tin vui cho California vì cứ mỗi 10 chai rượu nho Mỹ bán ra ngoại quốc, hết 9 từ các nhà trồng nho, nhà cất rượu và nhà xuất cảng của tiểu bang.


California xuất cảng 1/5 số rượu nho sản xuất được, các nhà trồng nho hy vọng con số này sẽ tăng cao hơn.


Liên Âu gồm 27 nước tiêu thụ rượu nho của California nhiều nhất, tăng 10.1% lên thành $447.6 triệu trong 11 tháng đầu của năm 2011. Canada tiêu thụ đứng hàng thứ nhì, tăng 24.4% thành $347.1 triệu.


Hạng ba là Hồng Kông nhập cảng ở mức $145.9 triệu, tăng 48.4%; Nhật $96.8 triệu, tăng 42.3% và Trung Quốc xếp hạng năm với mức mua là $55 triệu, tăng 38.3%.


California là nơi sản xuất rượu nho đứng hàng thứ tư trên thế giới nhưng chỉ chiếm 4% trên thị trường xuất cảng. Một tình huống khiến California có thừa không gian để bành trướng, trong khi cạnh tranh với nhà trồng nho ở các nước đã có cơ ngơi hẳn hòi như Pháp, Ý và Tây Ban Nha. (TP)

MỚI CẬP NHẬT