Friday, March 29, 2024

SEC thưởng $14 triệu cho một người tố cáo việc làm sai trái

 

NEW YORK (NV)Giới chức Hoa Kỳ thuộc cơ quan Ủy Ban Trao Ðổi Chứng Khoán (SEC) hôm Thứ Ba cho biết họ vừa trao một phần thưởng lớn kỷ lục, $14 triệu, cho một người tố cáo việc làm sai trái (whistleblower) qua việc cung cấp thông tin, nhờ đó thu hồi được một số tiền đầu tư quan trọng, theo tường thuật của NBC.

SEC không nêu danh tánh của công ty liên hệ theo yêu cầu xin giữ nặc danh của người tố cáo này. Tuy nhiên, phần thưởng $14 triệu được xem là lớn nhất SEC trả cho một người tố cáo, kể từ khi cơ quan đưa ra chương trình này vào năm 2011.



(Hình minh họa: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

SEC trả số tiền thưởng đầu tiên cho một người tố cáo vào Tháng Tám, 2012 với tổng số $50,000. Ðến Tháng Tám và Tháng Chín năm nay, ba người giúp phá vỡ một quỹ đầu tư ma được thưởng tổng cộng $25,000.

Chủ tịch SEC, bà Mary Jo White, nói: “Chương trình thưởng người tố cáo của chúng tôi tỏ ra có tác động lớn, mang lại những thông tin có kết quả tích cực. Hy vọng phần thưởng như thế này sẽ khuyến khích thêm nhiều người với thông tin quan trọng đứng ra hợp tác.”

Văn phòng phụ trách các trường hợp tố cáo tại SEC thường thưởng cho những kết quả thu hồi được số tiền trên $1 triệu. Người cung cấp thông tin được thưởng tối đa 30% trên tổng số tiền thu hồi.

SEC cho biết, người tố cáo lần này được thưởng $14 triệu, vì đã giúp cơ quan tiến hành nhanh chóng việc điều tra.
Không đầy sáu tháng, SEC đã có thể thực hiện hành động đối với kẻ lừa bịp và thu hồi được những số tiền đầu tư. (TP)

MỚI CẬP NHẬT