Friday, April 19, 2024

San Francisco cho vay $200,000 mua nhà lần đầu


SAN FRANCISCO (AP)
Thành phố San Francisco từ nay sẽ cho người mới mua nhà lần đầu, được vay tối đa đến $200,000 để trả tiền cọc và quyết định này có hiệu lực ngay trong tháng này.

Thị Trưởng Ed Lee quyết định tăng gấp đôi từ con số giới hạn $100,000 trước đây, nhằm giúp đỡ cư dân thuộc thành phần trung lưu, vốn bị ảnh hưởng nặng do vụ sụp đổ nhà đất.



Một căn nhà rao bán tại San Francisco, ngày 17 Tháng Ba, 2014. (Hình: AP Photo/Jeff Chiu)

Ông nói: “Giới trung lưu trong thành phố chúng tôi bị điêu đứng do vụ sụp đổ nhà đất.” Theo ông, dù họ đổ công sức nhiều nhưng vẫn không thể theo kịp với giá thị trường xây cất quá cao.

Quyết định được đưa ra vào lúc giá nhà trung bình ở thành phố lên đến $925,000 do hậu quả của cầu tăng cung giảm, đặc biệt đối với giới công nhân kỹ thuật lương cao đang đổ xô đến đây cư ngụ.

Giới chức thành phố nói rằng giới hạn cho vay trước đây quá thấp không nhằm vào đâu được nữa.

Sự gia tăng mức giới hạn này được áp dụng đối với người kiếm được ở mức 120% của lợi tức trung bình của thành phố, tức $116,000 đối với một gia đình bốn người.

Văn phòng Thị Trưởng Ed Lee cho biết, ngân quỹ từng cung cấp $14.7 triệu tiền cho vay, kể từ khi mới bắt đầu áp dụng vào 1998. Ngoài ra khoảng $12 triệu tiền hoàn trả cho các món nợ về ngược lại trong ngân quỹ. (TP)

MỚI CẬP NHẬT