Friday, April 19, 2024

San Francisco có mật độ dân số đông thứ nhì nước Mỹ


SAN FRANCISCO, California (SF Chronicle)
Kết quả của một cuộc nghiên cứu được công bố hôm Thứ Tư cho thấy thành phố San Francisco thuộc tiểu bang California nay có mật độ dân số đông hàng thứ nhì nước Mỹ, chỉ sau có thành phố New York.









Một góc đường phố San Francisco vào giờ cao điểm. (Hình: Getty Images)


Kết quả của cuộc nghiên cứu mang tên “Ðo Lường Phát Triển 2014” cũng cho thấy sự đông đảo này thật ra là điều tốt.


Bản báo cáo nói rằng thành phố càng có mật độ cư dân cao, với nhà cửa san sát với nhau, thì tình trạng sức khỏe người dân tốt hơn, an toàn hơn, có nhiều cơ hội thăng tiến trong lãnh vực kinh tế hơn và chi phí giao thông rẻ hơn.


Cũng ở trong những thành phố đông đảo dân chúng này, người ta sống lâu hơn, một phần vì nguy cơ chết do tai nạn xe cộ thấp hơn.


Tuy các thành phố đông dân có nhiều tai nạn xe cộ hơn, số người chết do những tai nạn này lại ít hơn những nơi khác, theo bản báo cáo do tổ chức Smart Group America, có trụ sở đặt tại Washington D.C., thực hiện.


Bản báo cáo nói rằng những người sống trong các thành phố đông đúc có thể sống lâu hơn những người sống tại những nơi thưa thớt hơn tới 3 năm.


Ngoài việc tránh được những tai nạn xe cộ dễ gây chết người, lợi ích của việc sống trong thành phố đông dân cư gồm cả ít mắc bệnh béo phì và tiểu đường, cũng như ít bị cao huyết áp.


Trẻ nhỏ sinh ra ở thành phố đông dân cũng dễ dàng thăng tiến về mặt kinh tế, theo cuộc nghiên cứu. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT