Thursday, April 25, 2024

San Francisco nhờ tòa án để chống vẽ bậy nơi công cộng


SAN FRANCISCO, California (AP) – Từ nay, những kẻ ưa vẽ bậy nơi công cộng ở San Francisco có thể sẽ phải trả tiền bồi thường cho hành động được coi là phá hoại mỹ quan của mình.




Một người vẽ bậy đang dùng lọ sơn xịt lên khúc tường ở Oakland.
(Hình: Kimihiro Hoshino/AFP/Getty Images)


Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn tình trạng dùng sơn vẽ bậy đang tràn lan ở khắp nơi này, thành phố San Francisco đang có hành động pháp lý, theo đó yêu cầu tòa cho thành phố có vai trò giống như chủ các tài sản công cộng và có quyền đòi tiền bồi thường cho việc phải dọn dẹp sạch sẽ các nơi bị vẽ bậy.


Tờ báo địa phương San Francisco Chronicle hôm Thứ Bảy cho hay thành phố đã đưa đơn kiện một phụ nữ nổi tiếng về các hành động xịt sơn vẽ bậy nơi đây. Trong đơn kiện, thành phố nói rằng Cozy Terry đã 28 lần dùng sơn vẽ bậy lên các xe buýt của thành phố, cũng như các lần khác tại các nơi được coi là tài sản của chính quyền địa phương.


Phó Biện Lý San Francisco, Jill Cannon, cho tờ báo hay rằng chi phí dọn dẹp và sửa chữa sẽ lên tới gần $54,000, và thành phố muốn có án lệnh buộc người phụ nữ này phải trả số tiền nói trên.


“Chúng tôi muốn đưa ra một thông điệp rõ ràng,” theo lời Biện Lý San Francisco, Dennis Herrera, “rằng đây là điều sẽ nghiêm trọng và họ sẽ phải trả tiền bồi thường.”


Các giới chức thành phố đã sửa đổi luật để tạo sự dễ dàng hơn trong việc đưa các vụ này ra tòa dân sự. Thường thì các vụ viện dân sự dễ dàng để chứng minh hơn là hình sự.


“Chúng tôi hy vọng là những kẻ chuyên dùng sơn vẽ bậy sẽ chú ý tới việc này,” theo Phó Biện Lý Jill Cannon. “Khi nạn nhân là thành phố San Francisco thì chúng tôi sẽ có biện pháp. Họ không thể cứ tiếp tục làm điều này và cho rằng sẽ không gặp hậu quả.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT