Wednesday, April 24, 2024

Santa Ana: Án mạng xuống thấp nhất từ 1978


SANTA ANA (OCR) –
Số vụ sát nhân trong thành phố của năm 2011 được cho là thấp nhất tính từ năm 1978, thời gian mà dân số ở đây ít hơn bây giờ đến 100,000 người, theo chỉ huy trưởng cảnh sát thành phố.

SởCảnh Sát Santa Ana loan báo 2011 là năm mà thành phố này có mức bạo hành, đặc biệt là các vụ sát nhân do băng đảng giảm 45%. (Hình: Javier Ramirez/Wikipedia)

Số vụ giết người do băng đảng gây nên trong năm 2011 ở Santa Ana giảm 45%, một sự sụt giảm quan trọng nhất đối với thành phố này từ khi có sự gia tăng vào năm 2006, khiến sở cảnh sát Santa Ana phải tăng cường đơn vị diệt trừ băng đảng.

Kết quả là giết người do băng đảng gần như trở lại với con số tính từ năm 2000. Santa Ana là thành phố chiếm hết một phần ba trong số 300 băng đảng ở Quận Cam.

Cảnh sát Santa Ana không nêu thẳng lý do độc nhất khiến dẫn đến sự sụt giảm này nhưng cho biết, nhờ nỗ lực bài trừ băng đảng, điều tra đến nơi các vụ án đã phải gác lại, làm việc gần gũi với cảnh sát ở học đường, cảnh sát thi hành lệnh quản chế và văn phòng biện lý. Ngoài ra việc loại bỏ dần thành viên băng Mexican Mafia được xem là cũng đóng một vai trò quan trọng.

Ðối với những vụ sát nhân không liên hệ đến băng đảng, ở Santa Ana trong năm 2011 có khoảng một chục vụ, so với 29 vụ của năm trước. Như vậy là giảm đến gần 60%.

Những con số nói trên đủ để tạp chí Forbes gần đây xếp Santa Ana vào hạng tư, trong số những thành phố an toàn nhất Hoa Kỳ, dựa theo tội bạo hành và tử vong đối với người qua đường.

Tội bạo hành cũng giảm ở hầu hết các thành phố lớn của Quận Cam nhưng đối với Santa Ana, nơi có hơn 5,000 thành viên băng đảng, là điều đáng khích lệ, đặc biệt vào thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT