Wednesday, April 24, 2024

Sáu nghi can khủng bố bị bắt tại 2 tiểu bang


ST. PAUL, Minnesota (AP) – Có sáu người bị bắt giữ hôm Chủ Nhật trong cuộc điều tra khủng bố khởi sự từ Minnesota, nơi giới hữu trách trong thời gian qua theo dõi các thành phần trẻ từng đi hoặc muốn đi Syria để gia nhập các thành phần quá khích, kể cả ISIS.





Các giới chức công lực cho biết 6 người bị bắt nhưng không cho biết chi tiết về các tội danh. (Hình: AP/Photo)



Một phát ngôn viên cho văn phòng Biện Lý Minnesota cho hay các cuộc bắt giữ diễn ra ở Minneapolis và San Diego nhưng không có đe dọa gì cho an ninh công cộng. Phát ngôn viên Ben Petok không cho biết chi tiết về các tội danh, chỉ nói rằng sẽ có thêm các tin tức khác được công bố.


Văn phòng Biện Lý Mỹ và cơ quan FBI dự trù sẽ mở cuộc họp báo để cho biết chi tiết về một cuộc điều tra hỗn hợp chống khủng bố.


Giới hữu trách cho hay một nhóm cư dân Minnesota đã đến Syria để chiến đấu trong hàng ngũ của thành phần Hồi Giáo quá khích hồi năm ngoái. Ít nhất một người trong số này thiệt mạng khi đang chiến đấu với ISIS.


Kể từ năm 2007, có hơn 22 người trẻ gốc Somalia cũng rời Minnesota để tới Somalia gia nhập hàng ngũ nhóm khủng bố al-Shabab.


Có bốn cư dân Minnesota đã bị truy tố tội hỗ trợ các nhóm khủng bố ở Syria, kể cả nhóm ISIS.


Một thanh niên 19 tuổi, Hamza Ahmed, bị chặn lại ở phi trường tại thành phố New York hồi Tháng Mười Một khi đang cùng với ba người khác tìm cách tới Syria. Ahmed bị truy tố tội nói dối với FBI trong cuộc điều tra chống khủng bố, hỗ trợ ISIS và các hành động trợ giúp khác.


Tuy nhiên lúc đó chưa có truy tố nhắm vào ba người cùng đi với thanh niên này và cũng không có chi tiết gì về họ được công bố. FBI cho hay cả ba người này tuổi từ 19 tới 20 và sống ở thành phố Twin Cities. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT