Thursday, March 28, 2024

Sheriff San Francisco bị tố đánh vợ


SAN FRANCISCO (AP) –
Các công tố viên hôm Thứ Sáu vừa tố cáo sheriff mới nhậm chức của San Francisco tội đánh vợ trong đêm giao thừa 2012.

Sheriff San Francisco, ông Ross Mirkarimi và vợ, bà Eliana Lopez, tại cuộc họp báo trong Tòa Thị Chính San Francisco hôm Thứ Sáu. (Hình: AP Photo/Jeff Chiu)

Sheriff Ross Mirkarimi bị tố cáo tội bạo hành gia đình, làm con sợ hãi và ngăn cản nhân chứng, ông George Gascon, biện lý San Francisco, cho biết.

“Mặc dù tôi chẳng thích thú gì khi phải tố cáo một vị dân cử của San Francisco, nhưng tôi đã tuyên thệ phải tôn trọng luật của tiểu bang California. Trong vai trò công tố viên của thành phố và San Francisco County, trách nhiệm của tôi là phải tố cáo tội hình đối với nhân vật này khi có đủ bằng chứng,” ông Gascon nói.

“Cho dù đây là một sheriff được người dân bầu lên, hoặc bất cứ cư dân nào của San Francisco, hành động này là không thể tha thứ, là tội phạm, và phải bị truy tố,” công tố viên này nói tiếp.

Ông cho biết đã có trát bắt và cảnh sát có quyền bắt ông Mirkarimi.

Công tố viên này cũng cho biết đã yêu cầu một lệnh tòa khẩn cấp cấm ông Mirkarimi liên lạc với vợ và con trai. Ông Mirkarimi cũng bị yêu cầu không được vào nhà trong khi cảnh sát điều tra vụ bạo hành gia đình giữa ông và vợ, bà Lopez.

Ông Mirkarimi có thể phải ra tòa vào Thứ Ba tới, ông Gascon nói.

Trong khi đó, ông Mirkarimi, 50 tuổi, nói rằng vẫn làm sheriff và chống lại tố cáo của biện lý cuộc. Ông có nói chuyện với một nhóm phóng viên hôm Thứ Sáu và bác bỏ mọi tố cáo.

“Tố cáo này vô căn cứ,” ông Mirkarimi nói một cách bình tĩnh. “Chúng tôi sẽ chống lại tố cáo này.”

Ông cũng cho biết sẽ không từ chức và sẽ đến cơ quan công lực để lấy dấu tay và chụp hình chiều Thứ Sáu.

“Chúng tôi đang hợp tác,” ông nói.

Vợ của ông có phát biểu ngắn gọn, và vẫn còn lo sợ.

“Không thể tin nổi,” bà nói. “Tôi không có bất cứ kiện cáo nào đối với chồng tôi. Không thể tin nổi.”

Một người hàng xóm cho biết ông Mirkarimi túm và bầm cánh tay của bà Eliana Lopez sau khi hai người cãi nhau dữ dội trong nhà, theo một báo cáo của cảnh sát.

Vết thương nghe nói được chiếu trên video do người hàng xóm quay được. Ngoài ra, một đoạn lpo72i lẽ đối thoại giữa bà Lopez và người hàng xóm, bao gồm nhiều chi tiết, được chuyển bằng điện thoại di động, theo báo cáo của cảnh sát yêu cầu nộp băng video và điện thoại để điều tra.

Bà Lopez, một cựu ngôi sao truyền hình Venezuela, trong khi đó, lại bênh vực chồng trong một bản tuyên bố, nói rằng sự việc xảy ra “hoàn toàn được kể lại một cách quá đáng.”

Cặp vợ chồng này cưới nhau sau khi có đứa con đầu tiên năm 2009.

Vài ngày sau khi xảy ra sự việc, ông Mirkarimi được tuyên thệ làm sheriff của San Francisco và có mặt tại lễ tuyên thệ cùng với vợ con. Khi được hỏi về sự việc, ông gọi đó là “chuyện riêng tư, chuyện gia đình.”

Sheriff của San Francisco không có quyền rộng rãi như sheriff ở các quận hạt khác ở California. Nhiệm vụ của ông Mirkarimi chủ yếu chỉ huy khoảng 800 cảnh sát viên và khoảng 100 nhân viên dân sự. Sở sheriff này trông coi nhà tù, bảo vệ an ninh tòa án, bắt người theo trát tòa và giúp cảnh sát thành phố San Francisco trong vấn đề an ninh công cộng.

Ông Mirkarimi đắc cử sheriff hồi Tháng Mười Một năm ngoái sau khi giữ chức giám sát viên trong bảy năm. Ông được coi là một vị dân cử rất cấp tiến. (Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT