Friday, March 29, 2024

Sinh viên Trung Quốc du học Mỹ tăng kỷ lục


BẮC KINH –
Trung Quốc gửi sinh viên qua Mỹ học nhiều hơn bất cứ nước nào trên thế giới. Trong niên khóa 2010-2011, tại Mỹ có hơn 157,600 sinh viên Trung Quốc sang du học, tăng 23% so với năm trước, MSNBC trích thuật báo cáo của Viện Giáo Dục Quốc Tế (Institute of International Education-IIE).










Sinh viên Trung Quốc và Indonesia nghe hướng dẫn về thử nghiệm an toàn thực phẩm ở đại học University of Maryland. Số sinh viên Trung Quốc sang du học Mỹ tăng kỷ lục những năm gần đây. (Hình: Saul Loeb/AFP/Getty Images)


Người Trung Hoa đầu tiên sang du học Mỹ vào năm 1850, là một cư dân tỉnh Quảng Ðông, mở đường cho hằng ngàn người khác vào thế kỷ sau.


Ðợt sinh viên sang Mỹ du học cạn kiệt trong thập niên 1950 khi nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc mới thành lập, mở đường cho một cuộc sống nhiễu nhương và cô lập. Chương trình xuất ngoại du học chỉ bắt đầu lại vào năm 1974. Từ đó đến vài năm gần đây, hầu như chỉ những sinh viên tốt nghiệp mới được sang Mỹ qua chương trình tài trợ của các trường đại học.


Ngày nay, sinh viên hệ bốn năm du học tăng mạnh, đặc biệt trong hai năm qua. Vào niên khóa 2006-2007, có gần 10,000 sinh viên Trung Quốc ghi danh vào các trường đại học Mỹ. Sang niên khóa sau, số sinh viên tăng đến hơn 16,500 người. Trong niên khóa 2010-2011, con số này lên đến gần 60,000, chiếm 1/3 tổng số sinh viên Trung Quốc đang có mặt ở Mỹ.


Bà Peggy Blumenthal, nhân viên tư vấn cho giám đốc IIE, nhận định: “Ðiều chúng ta thấy là sự gia tăng giai cấp trung lưu ở Trung Quốc. Họ thừa khả năng cho con em qua Mỹ học. Sinh viên hệ bốn năm hầu như sang đây hoàn toàn với tính cách tự túc.”


Ông Charles Bennett, một nhân viên Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh, cho biết: “Sinh viên ngoại quốc chi tiêu $21 tỉ mỗi năm cho học phí và ăn ở tại Hoa Kỳ. Theo ông Bennett, đây là số tiền lớn đối với các cơ sở giáo dục của Hoa Kỳ, vào lúc mà nhiều nơi đang phải trực diện với vấn đề cắt giảm tiền tài trợ của chính phủ. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT