Friday, March 29, 2024

Số người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp tăng tuần qua

WASHINGTON (AFP) – Số người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng tuần qua, nhưng nói chung vẫn đang có chiều hướng đi xuống, cho thấy sự tiếp tục phục hồi của kinh tế Mỹ, theo các dữ kiện do Bộ Lao Động Mỹ công bố hôm Thứ Năm.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, chỉ dấu về mức độ các hãng xưởng cho nhân viên nghỉ việc, ở vào mức 320,000 trong tuần lễ chấm dứt ngày 15 Tháng Ba, tăng chút ít so với con số tuần trước đó là 315,000, theo Bộ Lao Động. Phần lớn các phân tích gia kinh tế đều dự đoán là con số này sẽ lên tới 330,000.

Tuy nhiên chiều hướng chung vẫn cho thấy sự sút giảm đều đặn trong số người xin trợ cấp thất nghiệp, với con số trung bình của bốn tuần qua là 327,000, so với mức 340,750 cách đây một năm.

Hồi Tháng Hai, mức thất nghiệp ở Mỹ là 6.7% và nền kinh tế tạo thêm 175,000 việc làm.

Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương (Fed), bà Janet Yellen, hôm Thứ Tư cho hay tình hình thời tiết khắc nghiệt thời gian vừa qua đã là lý do chính tạo sự suy yếu của kinh tế Mỹ trong ba tháng đầu năm 2014, cũng nói thêm rằng tình hình thị trường lao động tiếp tục cải thiện.

Fed loan báo cắt giảm thêm nữa chương trình bơm tiền vào thị trường nhằm kích thích nền kinh tế và bà Yellen có phát biểu hàm ý sẽ chấm dứt chương trình này mùa Thu năm nay, với mức lãi xuất dự trù sẽ khởi sự tăng lên khoảng sáu tháng sau đó.

Các dữ kiện của Bộ Lao Động cũng cho hay số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp sau tuần đầu tiên tăng thêm 41,000, lên tới 2.89 triệu người trong tuần lễ chấm dứt ngày 8 Tháng Ba. (V.Giang)



 

MỚI CẬP NHẬT