Friday, March 29, 2024

Số người nộp đơn thất nghiệp ở Mỹ tăng vọt

* Ảnh hưởng của chính phủ đóng cửa và trở ngại điện toán


WASHINGTON (Bloomberg) – Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua đã tăng vọt, một phần vì tiểu bang California bắt đầu giải quyết hồ sơ tồn đọng vì trở ngại điện toán và cũng vì chính phủ Mỹ đóng cửa.









Công ty Lockheed Martin Corp. dự trù sẽ cho khoảng 3,000 nhân viên nghỉ ỏ nhà. (Hình: Getty Images)


Số người nộp đơn đã tăng thêm 66,000, con số cao nhất kể từ sau khi xảy ra trận bão Sandy hồi Tháng Mười Một năm ngoái, lên tới 374,000 trong tuần lễ chấm dứt vào ngày 5 Tháng Mười, theo bản báo cáo của Bộ Lao Động đưa ra hôm Thứ Năm tại Washington. Mức này vượt quá sự dự trù của nhiều kinh tế gia.

Trở ngại điện toán ở California có thể ảnh hưởng tới một nửa số gia tăng tuần qua và việc nhiều nhân viên ngoại ngạch của chính phủ liên bang phải ở nhà do cuộc đối đầu ngân sách hiện nay chiếm khoảng 15,000, theo một phát ngôn viên Bộ Lao Động. Ảnh hưởng của tình hình tranh chấp ở Washington có thể khiến mức xin trợ cấp tăng lên vì giới chủ nhân lo ngại về tình hình tương lai.

“Con số về đơn xin trợ cấp thất nghiệp có thể không chính xác trong giai đọan ngắn trước mặt,” theo lời Scott Brown, trưởng kinh tế gia của công ty Raymond James & Associates Inc. tại St. Petersburg, tiểu bang Florida.

“Các công ty tư nhân trở nên dè dặt. Trong hoàn cảnh không có gì chắc chắn, họ sẽ không nhận thêm người.”

Công ty Lockheed Martin Corp. (LMT), công ty thầu quốc phòng lớn nhất nước Mỹ, dự trù sẽ cho khoảng 3,000 nhân viên nghỉ ở nhà, dù rằng đã giảm số này khoảng 20% sau khi Ngũ Giác Đài loan báo hôm 5 Tháng Mười rằng phần lớn các nhân viên dân sự phải nghỉ nhà sẽ được gọi đi làm lại. Trong số các nhân viên công ty Lockheed còn đang phải nghỉ làm, chỉ có 300 người làm việc trong các chương trình quân sự. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT