Tuesday, April 23, 2024

Số người xin trợ cấp thất nghiệp thấp nhất trong bốn năm


WASHINGTON (AP) –
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Hoa Kỳ thấp nhất trong gần bốn năm, đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy thị trường việc làm vẫn tiến triển đều.









Công việc cần mướn nhân công được công bố tại Trung Tâm Huấn Nghệ ở Menlo Park, California. Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong gần bốn năm. (Hình: AP/Paul Sakuma)


Bộ Lao Ðộng cho biết số đơn xin trợ cấp hằng tuần bớt đi 13,000 vào hôm Thứ Năm, tức giảm liên tiếp bốn lần trong 5 tuần lễ và cũng là con số thấp nhất tính từ năm 2008, tức sáu tháng trước khi công ty dịch vụ tài chánh toàn cầu Lehman Brothers sụp đổ và chỉ vài tháng trước khi bắt đầu có cơn suy thoái.


Sự sụt giảm cho thấy các công ty đang sa thải công nhân ít đi, trong khi mức tuyển vào lại cao hơn.


Trong Tháng Giêng, kinh tế thêm được 243,000 công việc làm, cao nhất trong chín tháng. Mức thất nghiệp giảm 5 tháng liên tiếp xuống còn 8.3%. Trong ba tháng qua, kinh tế thêm trung bình 201,000 công việc mỗi tháng.


Kinh tế tăng trưởng nhanh hơn khiến số nhân công được mướn thêm nhiều hơn. Kinh tế tăng trưởng hằng năm ở mức 2.8% trong ba tháng cuối năm ngoái, cao hơn lục cá nguyệt trước 1%.


Hầu hết các nhà kinh tế đều cho tăng trưởng sẽ chậm lại trong lục cá nguyệt hiện tại vì các công ty không tích trữ hàng hóa nhiều như Mùa Ðông vừa qua. Nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy kinh tế vẫn tăng trưởng ở mức khá lành mạnh. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT