Tuesday, April 16, 2024

Số súng bán ở Mỹ nhiều kỷ lục liên tiếp trong 5 tháng

WASHINGTON DC (NV)FBI thực hiện gần 1.8 triệu lượt kiểm tra lý lịch người muốn mua súng qua hệ thống NICS trong Tháng Chín, cho thấy số súng bán trong tháng này cao nhất trong mọi thời.









Bên trong một đại lý bán súng ở tiểu bang Illinois. (Hình: Getty Images/Scott Olson)


Theo tạp chí Fortune, số lần kiểm tra cao tiêu biểu một kỷ lục mới, vốn tăng hơn 20% so với cùng kỳ của năm 2012, khi số lần kiểm tra lý lịch gần 1.5 triệu.


Tháng Chín là tháng thứ năm liên tiếp đạt kỷ lục mới về số lần kiểm tra lý lịch. Các tháng Năm, Sáu, Bảy, và Tám cũng đều chứng kiến những con số kỷ lục.


Số lần kiểm tra thực hiện trong một tháng đặc biệt thường được xem như tiêu biểu cho bao nhiêu số súng được bán ra.


Riêng trong năm nay, hơn 15 triệu lượt kiểm tra lý lịch thực hiện qua hệ thống NICS, cao hơn hẳn so với năm 2010 và mỗi năm trước đó.


Được biết NICS bắt đầu ghi nhận số súng liên quan đến việc kiểm tra lý lịch vào năm 1998.


Vì sao số súng được bán quá cao? Tạp chí Fortune số Tháng Sáu nói rằng có thể do Tổng Thống Barack Obama kêu gọi đưa ra luật kiểm soát súng gắt gao hơn.


Ông Sam Ro của Business Insider nhận xét: “các nhà sản xuất súng chịu thiệt khi việc kiểm soát súng chặt chẽ hơn. Nhưng họ hưởng lợi khi người ta bàn luận về việc hạn chế súng và cuối cùng lại không đi đến đâu.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT