Thursday, March 28, 2024

Số tù nhân bị án oan ở Mỹ lên mức kỷ lục


AUSTIN, Texas (NV) – Con số các tù nhân tội hình sự ở Mỹ được thả vì bị án oan đã lên tới mức kỷ lục trong năm 2015. Có được điều này phần lớn nhờ biện lý ở các thành phố lớn như Houston, Dallas, ở Texas và Brooklyn ở New York lập các toán duyệt xét lại các trường hợp mà hệ thống pháp lý có thể đã hành xử sai trái.



Cảnh lao động trong một nhà tù ở California, Hoa Kỳ. (Hình minh họa: Getty Images)


Hãng thông tấn Reuters cho hay, có 149 trường hợp được công bố giải oan, với những người được hủy án đã ở tù trung bình khoảng hơn 14 năm, theo bản báo cáo của tổ chức theo dõi ghi chép các trường hợp này, mang tên National Registry of Exonerations. Con số kỷ lục của năm 2014 là 139 vụ.


Giáo Sư Samuel Gross, dạy ngành luật ở đại học University of Michigan và cũng là người đứng đầu tổ chức ghi chép các vụ án oan này, cho Reuters hay rằng, “Hiện đang có sự công nhận rằng đây là vấn đề xảy ra thường xuyên, chứ không phải lâu lâu một lần và không tiên đoán được.”


Tuy nhiên, Giáo Sư Gross cũng cho biết thêm rằng cho đến nay tiến trình giải oan rất chậm chạp, “chỉ như giọt nước trong chiếc sô đầy.”


Trong số những người được giải oan có 58 người bị kết tội sát nhân, kể cả năm người bị án tử hình, bản tin của Reuters cho hay. Có chừng 3/4 những trường hợp hủy án sát nhân do gồm cả việc giới hữu trách có hành vi sai trái, Reuters cho hay.


Một số đông khác những người bị án oan liên quan đến vấn đề ma túy. Có nhiều trường hợp những người bị giam giữ chờ xét xử đã nhận bừa để khỏi phải ra tòa, nơi họ có thể gặp các bản án nặng nề hơn.


Trong năm 2015, Texas có 54 trường hợp được biết là hủy án, New York có 17 và Illinois có 13 vụ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT