Friday, March 29, 2024

Staples sắp đóng 225 tiệm ở vùng Bắc Mỹ


NEW YORK, New York (NV)
Staples sắp đóng cửa 225 tiệm ở vùng Bắc Mỹ vào giữa năm tới, khi công ty chuyên cung cấp dụng cụ văn phòng này đang tìm cách cắt giảm chi phí trước tình hình buôn bán ế ẩm, theo một bản tin của đài truyền hình CNN.



Một tiệm Staples ở Miami, Florida. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)

Như vậy, Staples sẽ đóng khoảng 12% số tiệm ở vùng Bắc Mỹ, mà theo công ty, họ hy vọng tiết kiệm được $500 triệu mỗi năm, qua việc đóng bớt cơ sở cùng những biện pháp cắt giảm chi phí khác.

Loan báo của Staples được đưa ra chỉ hai ngày, sau khi tiệm bán lẻ đồ điện tử RadioShack, cũng công bố kế hoạch đóng 1,100 cửa tiệm, tức 20% tổng số các địa điểm.

Staples cũng báo cáo doanh thu và thu nhập thấp trong tam cá nguyệt gần nhất, kết thúc vào ngày 1 Tháng Hai, tức thời kỳ bao gồm những ngày lễ lạt mua sắm.

Staples cũng khuyến cáo rằng, thương vụ và thu nhập sẽ giảm lần nữa trong tam cá nguyệt hiện thời.

Staples đang phải đương đầu với sự cạnh tranh của Office Depot, là công ty cùng loại kinh doanh, và vừa mới mua lại đối thủ Office Max vào năm ngoái.

Sự kết hợp này khiến Office Depot có nhiều cơ sở ở vùng Bắc Mỹ hơn Staples, mặc dù Staples vẫn tầm cỡ hơn về mặt thương vụ.

Trong tương lai Office Depot cũng có thể sẽ loan báo việc đóng bớt tiệm vì phải đối phó với việc trùng địa điểm sau khi nhập chung với Office Max. (TP)

MỚI CẬP NHẬT