Tuesday, April 16, 2024

T-Mobile bị tin tặc lấy dữ kiện của 15 triệu khách hàng

NEW YORK, New York (NV) Nếu ai từng ghi danh sử dụng dịch vụ của T-Mobile trong hai năm qua, thông tin cá nhân của quí vị có thể đã bị lấy trộm, theo Washington Post.

Tổng giám đốc T-Mobile, ông John Legere. (Hình: AP/Stuart Ramson)

T-Mobile nói khoảng 15 triệu khách hàng có thể bị ảnh hưởng.

Theo T-Mobile, hệ thống riêng của họ không bị ảnh hưởng, nhưng các nơi cộng tác, gồm các chi nhánh cunng cấp dịch vụ và Experian, công ty dịch vụ điểm tín dụng, là nơi bị tin tặc tấn công.

Để nói rõ hơn, tin tặc còn làm hại cả người không có ghi danh sử dung dịch vụ với T-Mobile như người nộp đơn yêu cầu dịch vụ điểm tín dụng từ Experian.

Experian nói, không dữ kiện thẻ tín dụng hay ngân hàng nào bị lấy trộm, vốn liên hệ đến khách hàng của T-Mobile tính từ Tháng Chín, 2013.

Công ty nói, vụ xâm nhập được ngăn chận chỉ trong vòng “vài ngày,” sau khi được phát giác hồi giữa tháng rồi.

Nhưng dữ kiện về tài chánh của quí vị có thể an toàn không có nghĩa là thông tin cá nhân còn lại là không bị đụng đến, như tên, địa chỉ, số An Sinh Xã Hội, ngày tháng năm sinh, số bằng lái và thẻ thông hành.

Một số những dữ kiện này đã được mã hóa nhưng theo T-Mobile, mã hóa của Experian có thể vẫn bị xâm nhập.

Ông John Legere, tổng giám đốc của T-Mobile, nói ông “hết sức tức giận về việc các dữ kiện (của khách hàng ông) bị xâm nhập” và ông thề sẽ xem lại quan hệ giữa công ty với Experian. (TP)

MỚI CẬP NHẬT