Friday, April 19, 2024

TĐ California phủ quyết luật cho thường trú nhân làm bồi thẩm viên

 

SACRAMENTO (NV)Thống Ðốc Jerry Brown hôm Thứ Hai phủ quyết dự luật cho phép người chưa có quốc tịch được làm bồi thẩm viên. Reuters trích dẫn lời ông Brown nói rằng, dịch vụ này bắt buộc phải đi đôi với bằng quốc tịch.

Trong một văn bản, vị thống đốc thuộc đảng Dân Chủ nói: “Dự luật này cho phép thường trú nhân, nhưng chưa có quốc tịch được phục vụ với tính cách một bồi thẩm. Theo tôi điều này là sai.”


Thống Ðốc Jerry Brown của tiểu bang California. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Dự luật này là một trong nhiều dự luật được lập pháp California thông qua trong năm nay, nhằm nới rộng quyền của người di dân, kể cả luật cho phép di dân bất hợp pháp được cấp bằng lái xe.

Dân Biểu Bob Wieckowski (Dân Chủ-Fremont), người bảo trợ dự luật, ví việc cấm thường trú nhân được làm bồi thẩm viên không khác gì những luật từ lâu vốn không còn hợp thời, như cấm người da đen và phụ nữ không được làm bồi thẩm viên trước đây.

Trong một văn bản, Dân Biểu Wieckowski, nói: “Theo tôi, không có gì sai khi bắt buộc di dân phải thi hành bổn phận dân sự một khi họ được phép sống vĩnh viễn trên đất Hoa Kỳ.”

Ðược biết dự luật này gặp phải sự chống đối mạnh mẽ của các dân cử Cộng Hòa, trong đó có những người đã từng ký chấp thuận các luật cải tổ di dân khác, kể cả một số đảng viên Dân Chủ ôn hòa. (TP)

MỚI CẬP NHẬT