Thursday, March 28, 2024

TSA áp dụng khám xét đơn giản tại 28 phi trường


WASHINGTON (AP)
Một chương trình khám xét mới ít gây phiền nhiễu cho một số hành khách, đang được Cơ Quan Quản Trị An Ninh Chuyển Vận (TSA) áp dụng thêm ở 28 phi trường lớn trên khắp Hoa Kỳ, theo loan báo của chính phủ hôm Thứ Tư. Hành khách hợp lệ không phải trả chi phí nào và không còn phải cởi giày và dây nịt khi qua trạm kiểm soát.









Nhân viên an ninh TSA kiểm tra hành lý ở phi trường Ronald Reagan National Airport, Washington, DC. Nhiều phi trường tham gia chương trình kiểm soát ít gây phiền nhiễu cho hành khách. (Hình: AP/Charles Dharapak)


Hành khách hợp lệ là người tham gia chương trình đi máy bay thường xuyên (frequent flier) và hành khách trong chương trình hành khách tín cẩn có đóng lệ phí. Có khoảng 336,000 hành khách được kiểm tra theo chương trình này từ khi giai đoạn thử nghiệm mới bắt đầu áp dụng hồi năm ngoái.


Hai mươi tám phi trường áp dụng chương trình này có cả ba phi trường mà không tặc từng sử dụng để thực hiện cuộc khủng bố hồi Tháng Chín 2001, như phi trường quốc tế Washington Dulles, Newark Liberty ở New Jersey và Logan ở Boston.


Chương trình khám xét mới này của TSA đang được áp dụng thử ở bảy phi trường khác. Ðây là cố gắng đầu tiên của chính phủ Obama để phản hồi lại nhiều khiếu nại, thường xuyên ta thán về cách mọi người bị TSA xem như cá mè một lứa.


Vào cuối năm 2012, chính phủ hy vọng hành khách tuyển chọn của chương trình đi máy bay thường xuyên của các hãng US Airways, United và Alaska Airlines cũng được tham dự hợp lệ. Chương trình này dự trù được áp dụng ở phi trường Reagan National Airport ở Washington, DC, Salt Lake City, John F Kennedy ở New York và O’Hare ở Chicago vào cuối Tháng Ba.


Theo chương trình mới, hành khách hợp lệ được chọn giải pháp tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân, nhờ vậy chính quyền có thể xem xét tính cách an ninh của họ trước khi họ bước qua trạm kiểm soát ở phi trường. (TP)

MỚI CẬP NHẬT