Tuesday, April 23, 2024

TT Obama: Giảm thiểu chính quyền, bỏ Bộ Thương Mại


WASHINGTON (AP) –
Tổng Thống Obama hôm Thứ Sáu đưa ra dự án thu nhỏ chính quyền liên bang và yêu cầu Quốc Hội dành cho ông quyền hành rộng rãi để thực hiện kế hoạch này.

Tổng Thống Barack Obama sau cuộc họp báo loan tin thu gọn ngành thương mại trong chính quyền, đề nghị loại bỏ Bộ Thương Mại. (Hình: AP Photo/Haraz N. Ghanbari)

Mục tiêu đầu tiên của ông là thương mại. Tổng thống muốn tập hợp SBA (Small Business Administration – Cơ quan Tiểu thương) và 5 cơ quan liên bang khác thành một cơ quan thương mại sẽ có thể thay thế Bộ Thương Mại. Theo ước lượng của Tòa Bạch Ốc thì việc này sẽ giúp tiết kiệm $3 tỷ trong 10 năm đồng thời giảm bớt từ 1,000 đến 2,000 nhân viên.

Số tiền ấy chỉ rất nhỏ so với ngân sách hàng năm $3,700 tỷ nhưng có ý nghĩa với chủ trương giảm lãng phí mà Tổng Thống Obama đã đề ra. Theo ông trong hiện trạng có những công tác trùng lặp và gây phức tạp cho hoạt động.

Theo lời tổng thống, giám đốc Karen Mills SBA sẽ được nâng lên hàng bộ trưởng còn đại diện mậu dịch Hoa Kỳ vẫn giữ cấp bậc trong Nội các.

Phát ngôn viên của Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner nói rằng mục tiêu của việc thu gọn chính quyền là tốt nhưng những người Cộng Hòa cần xem lại kế hoạch xem có thể đi đến hậu quả làm rắc rối những việc khác hay không.

Daniel W. Drezner, giáo sư chính trị quốc tế Tuft University nhận định: “Nhìn vào xuất cảng của Hoa Kỳ sẽ thấy bị chế ngự bởi các đại xí nghiệp. Nếu muốn các cơ sở trung bình và nhỏ tham gia nhiều hơn trong hoạt động xuất cảng, nhập chung cơ quan tiểu thương với mậu dịch là có ý nghĩa.”

Tất cả các tổng thống trước đây đều đã có những kế hoạch tương tự và đây không phải là sự kiện mới, tuy nhiên khi yêu cầu Quốc Hội cho ông quyền hạn, Tổng Thống Obama đã giành lấy lá cờ đầu mà đảng Cộng Hòa vẫn trương lên là bộ máy chính quyền ngày càng quá lớn và tạo lợi thế cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử sắp tới.

Phát ngôn viên Andrea Saul của ứng cử viên Mitt Romney tuyên bố: “Ðiều trớ trêu là trong ba năm qua chính quyền của Tổng Thống Obama đã bành trướng quá mức, bây giờ ông kêu gọi thu nhỏ lại. Việc làm ấy chỉ nhằm tạo lợi thế chính trị trong năm bầu cử.” (HC)

MỚI CẬP NHẬT