Tuesday, April 16, 2024

TT Obama ra lệnh duyệt xét việc trục xuất di dân bất hợp pháp


WASHINGTON (Washington Post) – Tổng Thống Obama hôm Thứ Năm ra lệnh cho chính phủ phải duyệt xét lại chính sách trục xuất di dân để tìm ra những phương cách nhân đạo hơn, trước các áp lực của giới tranh đấu, đặc biệt là thuộc cộng đồng Hispanic.

Hành động này được đưa ra sau khi ông Obama gặp tại Tòa Bạch Ốc ba dân biểu thuộc nhóm Hispanic (gốc Mỹ Châu La Tinh) ở Hạ Viện Mỹ, sau khi họ gửi thư bày tỏ sự lo ngại về chính sách trục xuất di dân bất hợp pháp của chính phủ.








Tổng Thống Obama sẽ có thêm nỗ lực tạo sự dễ dàng cho khoảng 11 triệu di dân bất hợp pháp. (Hình: Getty Images)


Ông Obama “nhấn mạnh sự quan tâm sâu xa về nỗi đau đớn của quá nhiều gia đình bị chia lìa do hệ thống di trú có nhiều lỗi lầm của chúng ta”. Tòa Bạch Ốc cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí sau cuộc họp giữa ông Obama và các dân biểu thuộc Ðảng Dân Chủ gồm Ruben Hinojosa (Texas), Xavier Becerra (California) and Luis Gutierrez (Illinois).

Tổng Thống Obama nhiều lần nói rằng ông không có quyền tự mình mở rộng một quyết định đưa ra vào năm 2012, theo đó ngưng trục xuất hàng trăm ngàn người trẻ được cha mẹ đưa vào Mỹ bất hợp pháp.

Tuy nhiên các dân biểu này cùng với nhiều nhà lập pháp khác đang vận động đòi hỏi tổng thống phải dùng quyền hành pháp của mình để có thêm nỗ lực nhằm tạo sự dễ dàng hơn cho khoảng 11 triệu di dân bất hợp pháp ở Mỹ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT