Thursday, April 18, 2024

TT Obama sẽ ký luật nợ trần ngắn hạn

 

WASHINGTON (NV)Tổng Thống Barack Obama sắp sửa ký luật cho phép chính phủ tiếp tục vay tiền để thanh toán những chi trả cần thiết trong ngắn hạn, dù rằng luật này không đi đôi với biện pháp hoạt động trở lại các cơ quan chính phủ, LA Times trích dẫn lời của một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc.

Với câu hỏi liệu TT Obama có ký ban hành luật nợ trần giới hạn mà không kèm với luật chi tiêu không, thì ông Jay Carney trả lời rằng có.



Tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc, Jay Carney, trong một buổi họp báo tại Washington D.C. ngày 10 Tháng Mười, 2013. (Hình: Jewel Samad/AFP/Getty Images)

Loan báo trên được đưa ra vài giờ sau khi Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner đề nghị một sự gia tăng nợ trần giới hạn sáu tuần. Biện pháp như vậy sẽ tránh được mối đe dọa vỡ nợ của chính quyền liên bang, một khi chính phủ hết quyền vay nợ vào khoảng ngày 17 Tháng Mười.

Quyết định của ông Boehner là dấu hiệu đầu tiên cho thấy tình trạng bế tắc ngân sách có mòi sẽ kết thúc, mặc dù không rõ đường hướng của ông có được sự ủng hộ rộng rãi của phe bảo thủ trong chính đảng ông không.

Cũng chưa rõ liệu phe Dân Chủ Thượng Viện có chấp nhận toàn bộ đề nghị của ông Boehner, hay đòi hỏi kèm thêm quyết định tái mở cửa các cơ quan chính phủ, vốn đã bị đóng cửa từ hôm 1 Tháng Mười vì Quốc Hội không thông qua các dự luật nhằm cấp ngân sách cho các cơ quan này. (TP)

MỚI CẬP NHẬT