Tuesday, April 16, 2024

TT Obama xác nhận Mỹ dùng phi cơ không người lái ở Pakistan


WASHINGTON (CS Monitor)
Lần đầu tiên hôm Thứ Hai tuần này, Tổng Thống Barack Obama chính thức xác nhận là Mỹ mở ra các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái ở Pakistan, một điều có thể giúp Washington giải thích chiến lược của mình dễ dàng hơn đối với thành phần chống đối.









Dân Pakistan đốt mô hình máy bay không người lái trong một cuộc biểu tình. Tổng Thống Obama vừa xác nhận Mỹ có sử dụng loại máy bay này tại Pakistan. (Hình: Aamir Qureshi/AFP/Getty Images)


Ông Obama đã công nhận “bí mật ai cũng biết” này trong cuộc chuyện trò với dân chúng do đài CNN thực hiện hôm Thứ Hai.


Chính phủ Mỹ giữ yên lặng về chương trình này trong thời gian qua, một phần cũng vì uy tín của chính phủ Pakistan, vốn mạnh mẽ lên án hành động này do những chống đối mãnh liệt của dân chúng trong nước, nhưng vẫn ngấm ngầm cho phép các cuộc tấn công. Các phi cơ không người lái này chuyên tấn công các mục tiêu là thành phần al-Qaeda và Taliban ẩn náu trong vùng sinh sống của bộ tộc thiểu số dọc theo biên giới với Afghanistan.


Ngoài một thông cáo từ Bộ Ngoại Giao Pakistan theo đó nói rằng các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái là “bất hợp pháp, có kết quả ngược và do đó không thể chấp nhận,” hiện chưa có phản ứng nào khác từ chính phủ Pakistan.


Ông Obama cho hay đa số các cuộc tấn công diễn ra trong khu vực hẻo lánh ở Pakistan và nhắm vào thành phần tình nghi al-Qaeda. Ông cũng nói rằng đây là hành động quân sự hữu hiệu nhất. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT