Friday, March 29, 2024

Tập Cận Bình thăm Los Angeles, người Tây Tạng biểu tình


LOS ANGELES (Huffington Post) –
Phó Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự trù là người thay thế Hồ Cẩm Ðào trong vị trí lãnh đạo Trung Quốc cuối năm nay, sẽ đến Los Angeles ngày Thứ Năm và được Phó Tổng Thống Joe Biden, Thống Ðốc Jerry Brown và Thị Trưởng Antonio Villaraigosa tiếp đón.









Thượng Nghị Sĩ Harry Reid, thủ lãnh khối đa số Thượng Viện, tiếp Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại điện Capitol sáng Thứ Tư, 15 Tháng Hai. (Hình: Alex Wong/Getty Images)


Trong khi đó, hiệp hội dân Tây Tạng ở Bắc California đã có dự án đưa người bằng xe bus đến Los Angeles để biểu tình chống phái đoàn Trung Quốc.


Trước đó hôm Thứ Ba, ông Tập Cận Bình đã hội kiến Tổng Thống Barack Obama ở Tòa Bạch Ốc, được đón tiếp tại Ngũ Giác Ðài, thảo luận với Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta và ăn trưa tại Bộ Ngoại Giao với Phó Tổng Thống Joe Biden, Ngoại Trưởng Hillary Clinton cùng khoảng 300 quan khách.


Ngày Thứ Tư, nhà lãnh đạo Trung Quốc gặp lãnh đạo Quốc Hội Mỹ tại điện Capitol. Sau đó ông đến Muscatine, thành phố có khoảng 23,000 dân bên bờ sông Mississippi, thuộc tiểu bang Iowa. Một buổi uống trà được tổ chức vào buổi chiều tại căn nhà của ông bà Thomas và Eleanor Dvorchak, nơi ông Tập Cận Bình tạm trú năm 1985, cùng 17 người ông quen biết 27 năm trước.


Theo chương trình, ông Tập Cận Bình cùng phái đoàn sẽ được Thị Trưởng Villaraigosa đãi cơm trưa, đưa đi thăm cảng Los Angeles và tham dự một buổi thảo luận về quan hệ kinh tế mậu dịch giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.


Los Angeles là hải cảng hàng đầu trong mậu dịch Mỹ-Trung, với lượng hàng hóa xuất nhập cảng mỗi năm trị giá $120 tỉ. Theo số liệu của văn phòng thị trưởng Los Angeles, các cơ sở thương mại của Trung Quốc sử dụng 600 nhân công và trả lương $32 triệu cho dân thành phố.


Theo nhật báo Los Angeles Times, Los Angeles sẽ thỏa thuận mở một văn phòng du lịch thứ nhì tại Trung Quốc. Thị Trưởng Villaraigosa cũng sẽ đề nghị Trung Quốc đầu tư vào dự án đường xe lửa cao tốc California.


Ông Tập Cận Bình và phái đoàn cũng đã mua vé xem một trận đấu của đội bóng rổ Lakers. (HC)

MỚI CẬP NHẬT