Thursday, April 18, 2024

Tàu ngầm tấn công của Mỹ sẽ có nữ thủy thủ

WASHINGTON (Stars and Stripes) – Hai chiếc USS Virginia và USS Minnesota sẽ là hai tàu ngầm tấn công đầu tiên của Hải Quân Mỹ có đội thủy thủ gồm cả nam lẫn nữ, theo một bản thông cáo đưa ra hôm Thứ Ba.







Hải quân Hoa Kỳ đã có nữ thủy thủ làm việc trên tàu ngầm phóng hỏa tiễn USS Wyoming. (Hình: Getty Images)


Có sáu phụ nữ, gồm bốn sĩ quan chỉ huy và hai sĩ quan tiếp liệu, sẽ trình diện hai tàu ngầm này vào Tháng Một năm 2015, sau khi hoàn tất cuộc huấn luyện về tàu ngầm nguyên tử.

Nữ giới hiện đang phục vụ trên các tàu ngầm phóng hỏa tiễn nguyên tử USS Wyoming, USS Louisiana và USS Maine, cũng như các tàu ngầm USS Florida, USS Georgia và USS Ohio được trang bị hỏa tiễn hướng dẫn.

Hải quân Mỹ vào năm 2010 đã chính thức thay đổi chính sách theo đó từng cấm không cho phái nữ phục vụ trên tàu ngầm. Kể từ đó đến nay, có 43 phụ nữ, thuộc đủ cấp bậc, được nhận vào lực lượng tàu ngầm.

Hồi Tháng Năm 2012, một số phụ nữ đầu tiên phục vụ trên tàu ngầm Mỹ cho hay cuộc chuyển tiếp này diễn ra rất suôn sẻ. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT