Thursday, March 28, 2024

Tham mưu trưởng Liên Quân Mỹ đến Ai Cập


WASHINGTON (McClatchy) –
Với số tiền viện trợ quân sự hàng năm trị giá $1.3 tỉ cũng như mối quan hệ có từ ba thập niên nay có thể bị cắt đứt, các giới chức Mỹ hôm Thứ Ba cho hay tham mưu trưởng Liên Quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey, sẽ lên đường sang Ai Cập để yêu cầu chính quyền Cairo bỏ ý định truy tố 16 công dân Mỹ làm việc trong các tổ chức thiện nguyện.










Tướng Martin Dempsey sẽ đi Ai Cập để can thiệp cho công dân Mỹ. (Hình: Win McNamee/Getty Images)


Cuộc viếng thăm tuần này của nhân vật cao cấp nhất trong quân đội Mỹ có thể được coi là áp lực lớn nhất Mỹ có được để buộc các thành viên hội đồng tướng lãnh cai trị Ai Cập hiện nay chấm dứt việc truy bức các tổ chức thiện nguyện Mỹ và Ai Cập.


Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại Giao đã không thành công trong việc vận động Hội Ðồng Tướng Lãnh Ai Cập, nhưng không cơ quan nào trong chính phủ Mỹ có mối liên hệ chặt chẽ hơn với hội đồng này trong những năm qua bằng Ngũ Giác Ðài.


Giới hữu trách cho hay Tướng Dempsey sẽ lập lại thông điệp của các nhà lập pháp Mỹ rằng nếu Ai Cập không bỏ ý định truy tố các công dân Mỹ với lý do tổ chức của họ nhận tài trợ ngoại quốc bất hợp pháp, quốc gia này có nguy cơ mất đi số tiền viện trợ quân sự $1.3 tỉ mỗi năm.


Hai tướng lãnh Ai Cập hôm Thứ Ba dự trù gặp hai thượng nghị sĩ Mỹ, John McCain và Joseph Lieberman, tại Washington, DC, nhưng phía Ai Cập bất ngờ hủy bỏ cuộc họp và trở về nước sớm hơn dự liệu. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT