Saturday, April 20, 2024

Thẩm phán ở California ra lệnh thả các gia đình di dân bị giam


SAN ANTONIO, Texas (AP)
– Một thẩm phán liên bang ở California vừa ra lệnh cho chính phủ Hoa Kỳ phải nhanh chóng thả các trẻ nhỏ di dân bất hợp pháp và mẹ của chúng ra khỏi các trung tâm tạm giữ, theo hồ sơ tại tòa.




Những người di dân ở tiểu bang Iowa hôm 20 Tháng Tám tuần hành với
mục đích phải được làm công dân Mỹ. (Hình: AP Photo)


Trong phán quyết đưa ra vào chiều ngày Thứ Sáu, Thẩm Phán Dolly Gee ở California từ chối yêu cầu của chính phủ là xem lại quyết định của bà hồi cuối Tháng Bảy theo đó các trẻ nhỏ đang bị tạm giam trong những trung tâm trên khắp Hoa Kỳ sau khi vượt biên giới Mexico-Hoa Kỳ bất hợp pháp phải được nhanh chóng thả ra.


Cho rằng các lý lẽ do chính phủ vừa đưa ra là không có gì mới lạ, bà ra phán quyết rằng Bộ Nội An đã vi phạm một thỏa thuận cho rằng trẻ di dân bất hợp pháp không thể bị giữ trong những nơi không có giấy phép trông trẻ và ra hạn định đến ngày 23 Tháng Mười là phải tuân hành quyết định này.


Luật sư của Bộ Nội An nói rằng cơ quan này đã làm tất cả những gì làm được để nhanh chóng di chuyển các gia đình này khỏi trung tâm tạm giữ.


Bộ Nội An đang xem xét quyết định mới nhất của Thẩm Phán Gee, theo nữ phát ngôn viên Nicole Navas vào tối ngày Thứ Sáu.


Chính phủ Hoa Kỳ đã đổ hàng chục triệu đô la vào hai trung tâm tạm giữ lớn ở Texas sau khi xảy ra việc hàng chục ngàn gia đình di dân, phần lớn là các bà mẹ với con nhỏ từ vùng Trung Mỹ, vượt sông Rio Grande vào Hoa Kỳ hồi mùa Hè năm ngoái sau khi có các tin đồn là chính sách di dân mới của Tổng Thống Obama sẽ không trục xuất họ.


Hai trung tâm tại Karnes City và Dilley, nằm về phía Nam thành phố San Antonio ở Texas, hiện đang giữ khoảng hơn 1,300 phụ nữ và con của họ.


Một trung tâm khác nhỏ hơn, tại Quận Berks, tiểu bang Pennsylvania, hiện giữ khoảng 70 người.


Từ Tháng Chín năm 2013 đến Tháng Mười 2014, có khoảng 68,000 người phần lớn là các bà mẹ và con nhỏ đã bị chặn bắt tại biên giới. Từ Tháng Mười năm ngoái tới Tháng Bảy năm nay, có gần 30,000 bị giữ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT