Wednesday, April 24, 2024

Tháng Hai: FBI xét 2.6 triệu lý lịch người muốn mua súng


WASHINGTON DC (NV)
Trong Tháng Hai, FBI kiểm tra 2.6 triệu hồ sơ lý lịch của người muốn mua súng, nhiều gần kỷ lục 3.3 triệu của Tháng Mười Hai 2015, theo tường thuật của NY Daily News.

 
 Súng bán tại một hội chợ súng ở Sandy, Utah. (Hình: Getty Images/George Frey)

FBI ước đoán việc xét lý lịch sẽ tăng 6.5% trên toàn quốc trong năm nay, từ kỷ lục 23.1 triệu của năm 2015.

Giới chủ nhân bán súng nói, thương vụ của họ tăng mạnh từ đầu năm, sau khi Tổng Thống Barack Obama loan báo lệnh hành pháp nhằm ngăn chận nạn bạo hành vì súng.

Tháng Mười Hai năm rồi FBI kiểm tra 3.3 triệu lý lịch cá nhân, tháng cao kỷ lục nhất từ trước đến nay, khi mà các đồn đoán lên đến cực điểm về kế hoạch ngăn chận bạo hành về súng của ông Obama.

Tháng nhiều kỷ lục thứ nhì vẫn là Tháng Mười Hai 2012, thời gian xảy ra vụ tàn sát ở trường tiểu học Sandy Hook, với 2.8 triệu hồ sơ lý lịch được FBI xét.

Thương vụ bán súng tăng như diều gặp gió sau mỗi vụ thảm sát hằng loạt, do e ngại những vụ tấn công khác trong tương lai, và có thêm các kêu gọi kiểm soát súng gắt gao hơn.

Giới vận động hạn chế súng nói, con số gia tăng kể trên chỉ nói lên được một phần của câu chuyện.

Ông Jack Warner, phát ngôn viên của tổ chức Everytown for Gun Safety, nói: “Buồn thay, mỗi năm có thêm hằng triệu vụ mua bán súng xảy ra mà không hề bị xét hồ sơ lý lịch, bởi thế những số liệu không nói lên được hết câu chuyện.”

Các nhà đại lý bán súng nói, cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc cùng đóng một vai trò khiến việc bán súng mạnh thêm, một khi mà bạo hành do súng đạn trở thành trọng tâm tranh luận chính giữa các ứng cử viên.

Một người bán súng giấu tên ở Texas nhận xét: “Bà Hillary Clinton ca tụng chính sách cưỡng bách mua lại súng ở Úc và người ta lo ngại điều đó cũng sẽ được áp dụng tại đây.”

Ông kết luận: “Dân mua súng không thích bà Hillary. Họ cũng không ưa gì ông Obama. Việc bán súng tăng mạnh, lời ra tiếng vào ngày mỗi nhiều hơn.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT