Friday, April 19, 2024

Thắng ở Nevada giúp Romney khẳng định vị thế trong Cộng Hòa

 


LAS VEGAS (AP) Chiến thắng quyết định mới đây của ứng cử viên đảng Cộng Hòa Mitt Romney ở Nevada không phải là điều bất ngờ. Ông từng thắng bốn năm trước đây, duy trì hệ thống vận động của mình ở nơi này và ông cũng có thể trông cậy vào lá phiếu của các tín đồ đạo Mormon, chiếm khoảng một phần tư người tham dự cuộc bầu cử sơ bộ tại Nevada năm nay.








Ứng cử viên Mitt Romney, tại Las Vegas, hy vọng cứ theo đà thắng ở Nevada tối Thứ Bảy mà tóm gọn đảng Cộng Hòa. (Hình: AP Photo/Julie Jacobson)


Tuy nhiên, với chiến thắng vừa qua, cùng với thắng lớn ở tiểu bang Florida chỉ vài ngày trước đó, cho thấy các cử tri đảng Cộng Hòa nay đang dần quy tụ quanh ông Romney.


Ông giành phiếu của hầu như mọi khuynh hướng ở Nevada, kể cả những người vẫn ngần ngại, như thành phần phong trào Tea Party và các cử tri cho hay họ thuộc thành phần cực kỳ bảo thủ.


Và điều này khiến cho các đối thủ còn lại của ông phải nhức đầu vì không biết sẽ phải làm gì để ngăn chặn bước tiến của phía Romney.


Các ứng viên Newt Gingrich, Ron Paul và Rick Santorum đều thua Romney về tài chánh, tính năng động và hệ thống tổ chức trong các tiểu bang có bầu cử sơ bộ sắp tới. Và cũng không ai hiện có khả năng sẽ được đảng Cộng Hòa đưa ra tranh cử Tổng Thống Mỹ năm 2012 hơn là ông Romney.


“Tháng Hai thường là tháng sống còn của các ứng cử viên hàng thứ nhì và thứ ba,” theo lời chiến lược gia Cộng Hòa Rich Galen. “Nếu ông Romney tiếp tục đạt chiến thắng trong Tháng Hai, vòng ảnh hưởng của ông sẽ rất mạnh mẽ, và đối với đa số cử tri Cộng Hòa thì sẽ không còn gì để tranh cãi nữa.”


Có một số tiểu bang sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ tuần này, kể cả Maine, Minnesota và Colorado. Tiếp theo đó sẽ có ba tuần lắng dịu cho tới ngày bầu cử sơ bộ 28 Tháng Hai ở Arizona và Michigan, nơi ông Romney lớn lên và cha ông từng là thống đốc.


Sự tự tin của ông Romney được thấy rõ ràng khi ông bước lên khán đài để tuyên bố chiến thắng ở Nevada. Ông chỉ chú trọng vào việc tấn công Tổng Thống Barack Obama, đả kích chính sách kinh tế của người mà ông nhiều phần sẽ ra đối đầu nhưng không nhắc nhở gì đến các ứng viên Cộng Hòa khác, kể cả ông Newt Gingrich.


Hy vọng được đảng Cộng Hòa đề cử của vị cựu chủ tịch Hạ Viện này đang ngày càng giảm dần với các chiến thắng của ông Romney. Trong khi đó, các tiểu bang phía Nam, nơi ông có nhiều hy vọng nhất, sẽ không có bầu cử sơ bộ cho đến ngày 6 Tháng Ba, cho phía ông Romney có cơ hội tiếp tục mở các cuộc tấn công ông Gingrich trên truyền thông và thuyết phục cử tri hãy đoàn kết sau lưng ứng viên Romney. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT