Tuesday, April 16, 2024

Thành phố New York mượn tiền tiểu bang để đóng quỹ hưu


ALBANY (NYT) –
Khi các giới chức tiểu bang New York đồng ý cho phép chính quyền địa phương được mượn tiền từ tiểu bang để đóng góp vào quỹ hưu của New York, các nhà tranh đấu đòi hỏi cân bằng ngân sách đã lên tiếng báo động, gọi đây là quyết định vô trách nhiệm và thiếu khôn ngoan.









Cảnh sát thành phố New York canh chừng tòa thị chính. Nhiều địa phương tại tiểu bang New York đòi mượn tiền tiểu bang để trả quỹ hưu bổng cho nhân viên. (Hình: Andrew Burton/Getty Images)


Nay, những lo ngại của họ đã thành sự thật. Các thành phố khắp tiểu bang, từ những nơi giàu có như Southampton và East Hampton, hay các quận hạt như Nassau và Suffolk, cùng các cơ quan nhà nước như Westchester Medical Center và Hệ Thống Thư Viện New York nay đều đang đối phó với việc không đủ tiền đóng quỹ hưu tiểu bang bằng cách mượn ngay từ quỹ trị giá $140 tỉ này


Trên khắp tiểu bang New York, các cơ quan chính phủ tiểu bang và địa phương hiện đang mượn khoảng $750 triệu năm nay để có tiền đóng vào quỹ hưu chung của tiểu bang và sẽ mượn thêm ít nhất là $1 tỉ trong năm tới. Con số các cơ quan chính quyền mượn tiền kiểu này để trả nợ thiếu quỹ hưu đã tăng gấp ba chỉ trong một năm.


Sự kiện này cho thấy nhiều cơ quan chính quyền đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhiệm vụ chi trả tiền hưu, vốn đã tăng cao vì các điều kiện hưu trí hào phóng đưa ra nhiều năm trước, trong thời buổi kinh tế phát đạt.


Những người phản đối phương cách này cho rằng đây sẽ là điều tạo thêm nhiều khó khăn cho quỹ trong thời gian tới.


Trên toàn nước Mỹ, chi phí trả cho giới nghỉ hưu tăng vọt trong mấy năm gần đây, với nhiều tiểu bang, kể cả California, Connecticut và Illinois, đang phải mượn tiền để trả, ngay cả tạm ngưng trả, vào quỹ hưu trí của họ.


Một số tiểu bang khác còn trong hoàn cảnh tệ hại hơn cả New York. Tiểu bang New Jersey cho đến nay vẫn chưa trả xong các trái phiếu phát hành năm 1997 để có tiền chi trả cho hệ thống hưu trí. Tuy nhiên, tiểu bang New York có vẻ là nơi đặc biệt nhất vì cho phép các cơ quan nhà nước được quyền mượn tiền từ hệ thống hưu trí tiểu bang để tài trợ cho số tiền họ phải đóng hàng năm vào chính ngay quỹ đó. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT