Wednesday, April 24, 2024

Thất nghiệp ở Mỹ: giới trẻ bị nhiều nhất


WASHINGTON (AP) –
Thị trường việc làm ngày càng khó khăn hơn cho người trẻ Mỹ. Lợi tức của thành phần này giảm mạnh hơn bất cứ độ tuổi nào khác và ít có hy vọng có việc làm hơn bao giờ hết, kể từ Ðệ Nhị Thế Chiến tới nay.









Một hội chợ việc làm tại New York. Nạn thất nghiệp hiện nay tuy đã bớt nhưng vẫn giáng nặng nhất vào người trẻ, theo nghiên cứu của Pew Research Center. (Hình: AP Photo/Bebeto Matthews)


Kết quả một cuộc nghiên cứu của viện Pew Research Center, đưa ra hôm Thứ Năm, cho thấy ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế mới đây về tinh thần của giới trẻ, được coi là những người trong hạn tuổi từ 20 đến 30.


Với các dữ kiện của chính phủ cho thấy khoảng cách lớn lao về số người có việc làm trong thành phần lớn tuổi và trẻ tuổi, cuộc nghiên cứu của Pew cho thấy 41% người dân Mỹ tin rằng thành phần trẻ bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong các hạn tuổi, so với 29% nói rằng giới trung niên bị nặng nhất và 24% cho rằng thành phần cao niên 65 tuổi mới bị ảnh hưởng nặng. Ða số người dân Mỹ, ít nhất là 69%, nói rằng người trẻ Mỹ ngày nay gặp nhiều khó khăn hơn thế hệ cha mẹ của họ trong việc trả tiền đại học, kiếm việc làm, mua nhà hay dành dụm cho tương lai.


Trong số người trẻ tuổi từ 18 đến 34, chỉ có 1/3 cho rằng tình trạng tài chánh của họ là “rất tốt” hoặc “tốt”, so với 54% những người thuộc giới cao niên ở tuổi 65 hay cao hơn. Năm 2004, khi cuộc suy thoái khởi sự, có khoảng 50% trong số người trẻ và người cao niên đánh giá tình hình tài chánh của họ là tốt.


“Các nhân viên trẻ thường đứng ở bực thang thấp nhất, và trong cuộc suy thoái như đã xảy ra, họ thường gặp khó khăn nhất, không bám trụ được,” theo lời Kim Parker, phó giám đốc chương trình nghiên cứu về chiều hướng dân số và xã hội của viện Pew.


Theo các dữ kiện thống kê của chính phủ, con số người trẻ ở độ tuổi 18 đến 24 chỉ chiếm 54.3% trong số người đi làm, con số thấp nhất kể từ khi chính phủ Mỹ khởi sự thu thập dữ kiện vào năm 1948. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT