Thursday, March 28, 2024

Thế giới phản ứng tiêu cực đối với Hoa Kỳ


HOA KỲ (NV).- Trước tình trạng hạn kỳ sắp hết và Hoa Kỳ sẽ trở nên vỡ nợ đang cận kề mà chưa thấy dấu hiệu cho thấy sắp có một giải pháp nào, thế giới tiếp nhận tin này với thái độ vừa tức giận vừa phẫn nộ, theo tường trình của NBC News.


Nhật báo The Autralian hôm Thứ Hai viết: “Thật khó tin khi những kẻ mất trí lại đang chế ngự ở Washington.” Tờ này tiên đoán đến thiệt hại to lớn đối với nền kinh tế toàn cầu một khi chính quyền không trả được nợ.” Và thêm rằng “Sự trì trệ khiến cho nước Mỹ không còn vĩ đại nữa.”









Tòa Nhà Quốc Hội Mỹ nhìn qua hai cột đồng hồ thâu tiền đậu xe tại Washington, D.C. (Hình: Mladen Antonov/AFP/Getty Images)


Trung Quốc, nước chủ nợ lớn nhất của Mỹ với $1.28 ngàn tỉ của công khố phiếu Hoa Kỳ trong tay, còn đi xa hơn khi kêu gọi cho một trật tự mới của thế giới, một kiểu mẫu “xí xóa sự Mỹ hóa.”


Chủ Tịch Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế Christine Lagarde nói, cái viễn ảnh nước Mỹ bị vỡ nợ cộng với tình trạng chính phủ đóng cửa đến nay đang bước qua ngày thứ 14, làm lu mờ buổi họp thường niên của tổ chức. Bà tiếp rằng tình trạng rối loạn, bấp bênh, gây mất niềm tin ở Mỹ cũng sẽ gây xáo trộn to lớn trên toàn cầu, và “chúng ta có nguy cơ bị nghiêng trở lại vào tình trạng suy thoái.”


Anshu Jain, tổng giám đốc điều hành ngân hàng Deutsche Bank ở Ðức nhận xét, hạn cuối ngày 17 Tháng Mười qua đi sẽ là “tai họa cực kỳ xấu xí.” Ông nói tiếp trong một hội nghị về tài chánh kỹ nghệ ở Washington hồi cuối tuần: “Không còn sự sống sau cơn vỡ nợ. Ðây là căn bệnh chết người và sẽ lan tràn rất nhanh.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT