Thursday, March 28, 2024

Thống đốc California vận động đầu tư từ Trung Quốc


SACRAMENTO (Sacbee) –
Thống đốc tiểu bang California, ông Jerry Brown, nỗ lực vận động đầu tư từ các doanh gia Trung Quốc tiếp theo chuyến viếng thăm vừa qua của ông Tập Cận Bình, người dự trù sẽ lên lãnh đạo Trung Quốc năm tới.









Thống Ðốc Jerry Brown (phải) cùng thị trưởng Los Angeles (trái) và Tập Cận Bình, phó chủ tịch Trung Quốc, tại sân vận động Staples Center, Los Angeles, hôm 17 Tháng Hai, 2012. (Hình: Juan Ocampo/NBAE via Getty Images)


Trong chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình, ông Brown nói rằng California sẽ mở Phòng Thương Mại tại Thượng Hải và Bắc Kinh. Hồi tuần qua, vị thống đốc thuộc đảng Dân Chủ cho hay sẽ dẫn một phái đoàn sang Trung Quốc, có thể trong năm nay.


“Mục đích là để có được các giao kèo thương mại,” ông Brown nói.


Theo chân đường hướng thương mại của các tiểu bang khác, ông Brown đang tìm cách thu hút đầu tư Trung Quốc vào các kế hoạch xây dựng quan trọng ở California, có thể bao gồm cả lãnh vực hạ tầng cơ sở.


California không có văn phòng thương mại nào tại Trung Quốc từ năm 2003 đến nay, sau khi đóng cửa tất cả 12 văn phòng thương mại ở ngoại quốc.


California xuất cảng lượng hàng hóa và dịch vụ trị giá khoảng $14.1 tỉ sang Trung Quốc hồi năm ngoái, và dù rằng tiền Trung Quốc hiện chỉ chiếm phần rất nhỏ trong các kế hoạch đầu tư trực tiếp ngoại quốc vào Mỹ, con số này đang gia tăng nhanh chóng.


Khi được hỏi là liệu ông có kiếm đầu tư Trung Quốc vào kế hoạch xây đường xe lửa cao tốc trị giá gần $100 tỉ hay không, ông Brown cho hay ông không loại bỏ điều này, nhưng “hiện còn quá sớm”. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT