Friday, March 29, 2024

Thủy Quân Lục Chiến Mỹ lập phi đoàn F-35 mới

SAN DIEGO (AP)Thủy Quân Lục Chiến Mỹ vừa loan báo việc thành lập phi đoàn đầu tiên gồm các chiến đấu cơ thế hệ mới F-35B, chỉ ít tháng sau khi giới lập pháp Mỹ bày tỏ sự lo ngại là có sự gấp rút trong việc chấm dứt chương trình thử nghiệm loại phi cơ có quá nhiều trở ngại này.







Nhiều tháng sau khi chuyến lái thử nghiệm gặp trục trặc kỹ thuật, Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ chuẩn bị huấn luyện nhóm phi công đầu tiên cho phi cơ F-35B. (Hình: Natasha Chalk/U.S. Navy/Getty Images)


Cho tới nay, chỉ mới có 2 phi công lão luyện của Không Ðoàn 3 TQLC Mỹ được huấn luyện để bay loại phi cơ F-35B. Họ là thành viên đầu tiên của phi đoàn 121 của TQLC Mỹ, có căn cứ tại Yuma, tiểu bang Arizona, được trang bị loại phi cơ này.


Chiếc F-35B đầu tiên được đưa đến căn cứ Yuma hôm Thứ Sáu tuần qua và 15 chiếc nữa sẽ được đưa đến trong năm tới. Các phi công của phi đoàn mới này sẽ khởi sự bay chiếc phi cơ mới trước cuối năm nay.


Thủy Quân Lục Chiến là quân chủng đầu tiên đưa loại phi cơ F-35 vào hoạt động. Chiếc F-35B sẽ thay thế các phi cơ họ đang sử dụng như F/A-18 Hornet và AV-8B Harrier. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT