Wednesday, April 24, 2024

Tỉ phú Buffett không chi tiền triệu cho ứng viên tổng thống

NEW YORK (NV)Tỷ phú Warren Buffett thích ủng hộ tiền và thích dính dáng đến cuộc tranh luận chính trị quốc gia, nhưng khác với anh em họ nhà Kock, ông không thích bỏ ra hằng triệu bạc để tặng cho các ứng cử viên ông ưa chuộng, theo tường thuật của CNN.








Tỷ phú Warren Buffett. (Hình: AP/Photo)


Ông Buffett từng tặng $25,000 cho Ready for Hillary, một tổ chức vận động tranh cử cho bà Hillary Clinton.


Ông mạnh mẽ ủng hộ bà Hillary và mong bà được thắng cử. Nhưng bà tự vận động lấy mà không có được tấm ngân phiếu với sáu con số từ ông Buffett, mặc dù điều đó quá dễ đối với ông.


Ông cho biết ông dự trù giúp gây quỹ vận động cho bà Hillary nhưng “tôi không tin sự thắng cử quyết định từ nơi sự siêu giàu.”


Ông Buffett là người giàu đứng thứ nhì ở nước Mỹ.


Theo tạp chí Forbes, tài sản ông ước tính khoảng $67 tỉ.


Hai anh em David và Charles Koch đồng hạng tư trong danh sách với $42.9 tỉ mỗi người.


Theo danh sách hiến tặng của trung tâm Center for Responsive Politics, ông Buffett từng hiến tặng chính trị tổng số $329,000 từ năm 2000, trong đó gồm $25,000 cho Ready for Hillary.


Báo cáo cho thấy, anh em họ nhà Kock có nói với một nhóm hiến tặng bảo thủ, rằng họ dự trù chi ra $889 triệu cho riêng cuộc vận động năm 2016. (TP)

MỚI CẬP NHẬT