Thursday, March 28, 2024

Tỉ phú ở Silicon Valley mua bảo hiểm nhân thọ kỷ lục thế giới

SAN FRANCISCO, California (AP) Một tỉ phú ẩn danh ở vùng Thung Lũng Ðiện Tử Mỹ vừa ký giao kèo mua bảo hiểm nhân thọ với trị giá phá kỷ lục thế giới.

Người có nhiệm vụ phối hợp các bên để tiến tới việc ký giao kèo này hôm Thứ Bảy cho hay phải mất tới bảy tháng và 19 công ty bảo hiểm để có thỏa thuận vượt hơn giao kèo bảo hiểm trị giá $100 triệu bán cho nhà sản xuất nhạc và phim ở Hollywood David Geffen vào năm 1990.

Toyozo Todoroki (trái) và Mitsuru Kakuyama (giữa) nhận bằng kỷ lục Guinness đánh giày bóng nhất thế giới vào năm 2013. Một tỉ phú ở Silicon Valley, California, vừa mua báo hiểm nhân thọ với trị giá kỷ lục thế giới. (Hình minh họa: Yoshikazu Tsuno/AFP/Getty Images)

“Không một công ty nào muốn tự mình xuất tiền trả số tiền bảo hiểm $201 triệu,” theo ông Dovi Frances, cố vấn tài chánh đại diện cho người mua mà ông gọi là “một tỉ phú nhiều người biết.”

Tổ chức “The Guinness Book of World Records” loan báo việc phá vỡ kỷ lục của ông Geffen hôm Thứ Năm. Các giới chức thuộc Guinness mất khoảng 3 tháng trời để xem xét toàn bộ hồ sơ trước khi chứng nhận việc phá kỷ lục, theo ông Frances.

Ông Frances là chủ công ty S.G. LLC ở Santa Barbara. Công ty này đại diện cho nhà tỉ phú kia kể từ khi ông trả lời thư quảng cáo gửi đến tận nhà vào năm 2010.

Ông Frances nói rằng nhà tỉ phú muốn giữ kín danh tánh vì hai lý do: muốn có sự riêng tư và không muốn những người sẽ thừa hưởng được biết.

“Ông muốn họ phải tiếp tục làm việc chăm chỉ,” ông Frances nói.

Ông cho hay nhà tỉ phú mua bảo hiểm nhân thọ để giúp các người thừa kế tránh không phải trả mức thuế tới 45% đánh vào gia sản thừa kế khi ông qua đời.

Các thân chủ của ông Frances gồm cả chủ tịch công ty Google, Eric Schmidt, và đồng sáng lập công ty Palantir Technologies Joe Lonsdale.

Forbes mới đây cho hay California hiện có 111 nhà tỉ phú, mà 1/3 trong số này là các nhà đầu tư trong lãnh vực kỹ thuật cao. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT