Monday, April 15, 2024

Tiếp viên giằng co nhau, chuyến bay bị hủy


DALLAS –
Chính quyền đang điều tra sự kiện xảy ra trên một chuyến bay đi từ Dallas đến Chicago của hãng American Airlines, mà theo tin của Fox News, có hai tiếp viên hàng không bị thương.









Một chuyến bay hãng American Airlines phải bị hủy bỏ vì có sự giằng co của hai tiếp viên, khi đang chuẩn bị cất cánh từ Dallas đi Chicago. Công ty đang điều tra việc được xem là chỉ có tính cách nội bộ, trong khi FBI nói chính quyền liên bang không cần phải xen vào. (Hình: Scott Olson/Getty Images)


Chuyến bay 2332 phải quay vòng trở lại cổng đậu không lâu trước khi cất cánh, sau khi một tiếp viên huênh hoang với hành khách trên hệ thống phát thanh, rằng máy bay sắp sửa bị rớt. Không những thế nhân viên này còn tả oán về tình trạng tái tổ chức của công ty để tránh tình trạng bị phá sản.


Theo lời thuật lại của nhiều hành khách, khi phi cơ đang chạy trên đường băng, người nữ tiếp viên nói máy bay sẽ không thể cất cánh được vì có nhiều trục trặc kỹ thuật và phải quay trở lại. Mặc dù một nhân viên phi hành khác trấn an hành khách đừng tin theo người nữ tiếp viên nhưng bà này vẫn tiếp tục nói về những trục trặc kỹ thuật của phi cơ.


Thậm chí có lúc bà còn nói: “Ông phi công trưởng à, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu phi cơ bị rơi.”


Nhân chứng cho biết, các nhân viên phi hành khác, kể cả hành khách phải giằng co với người tiếp viên để khống chế bà.


American Airlines nói hai tiếp viên đã được đưa đến một bệnh viện địa phương để điều trị vết thương. Công ty đang điều tra việc được xem là chỉ có tính cách nội bộ, trong khi FBI nói chính quyền liên bang không cần phải xen vào.


Trước tình trạng phá sản cận kề, hãng hàng không này đang mở cuộc họp với ba nghiệp đoàn ở Dallas, để bàn về kế hoạch cắt giảm 15,000 công việc. Ba nghiệp đoàn gồm Allied Pilots Association, Transport Workers Union, và Association of Professional Flight Attendants, đại diện cho 54,000 công nhân. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT