Friday, March 29, 2024

Tiểu bang North Dakota cần 20,000 nhân công


BISMARCK, North Dakota (NV)
Nếu đang cần một việc làm, với lương cao, quý vị phải đến North Dakota, vì tiểu bang này đang có 20,000 công việc, nhưng không có người làm, theo một bản tin của đài truyền hình CNN.


Trong một chiến dịch thu hút lực lượng lao động đến tiểu bang vào Tháng Năm này, Quỹ Phát Triển Kinh Tế North Dakota đang cần 20,000 người đến để làm các việc như tài xế xe tải, khai thác dầu hỏa, nhân viên tiếp khách và nhân viên phục vụ thực phẩm.









Một nhân công làm việc ở mỏ khoan dầu ở Williston, North Dakota. (Hình: Andrew Burton/Getty Images)


Sự “bùng nổ” của kỹ nghệ khai thác dầu ở North Dakota làm hàng ngàn người cần việc làm đổ về tiểu bang giáp Canada trong mấy năm qua, và vẫn còn kéo dài cho tới nay.


Tại một số thành phố, dân số tăng gấp bốn lần.


Dù vậy, mức tăng trưởng kinh tế của tiểu bang vẫn không ngừng và các công ty vẫn còn “đói” nhân công.


Chính quyền tiểu bang từng cùng với công ty khai thác dầu khổng lồ Hess Corp. mở một cuộc vận động tốn kém tới $800,000 để thu hút thêm lao động cho thị trường North Dakota.


“Chương trình này nhắm vào các tiểu bang có tỉ lệ thất nghiệp cao triền miên, cũng như những người có tay nghề mà ngành dầu hỏa ở North Dakota đang rất cần, bao gồm kỹ sư, chăm sóc y tế, năng lượng, thương mại, giao thông và kỹ thuật thông tin,” Quỹ Phát Triển Kinh Tế North Dakota cho biết trên trang mạng của họ.


Ngoài ra, tổ chức này còn tung ra nhiều cố gắng tiếp thị và có các hội chợ việc làm để tuyển người.


Trong khi đó, chính quyền tiểu bang cũng thuyết phục nhân công ở các nơi khác rằng North Dakota không chỉ là một nơi có việc làm tốt, mà còn là một nơi có cuộc sống tuyệt vời, qua cuộc vận động mang tên “Hãy Tìm Một Cuộc Sống Tốt Ở North Dakota.”


Tuy nhiên, để thực hiện điều này không phải dễ.


Trong vài năm qua, số người đến North Dakota quá đông, làm cho nhu cầu nhà ở gia tăng theo, tạo ra tình trạng thiếu nhà nghiêm trọng.


Tại Williston, một thành phố ngay trung tâm kỹ nghệ khai thác dầu, giá nhà tăng gấp ba lần, và giá mướn nhà hiện cao nhất nước Mỹ, theo Apartment Guide, một trang mạng chuyên môi giới việc mướn apartment.


Ngay cả những công nhân kiếm cả trăm ngàn đô la mỗi năm nay cũng phải ngủ trong xe, tầng hầm của nhà người khác, xe cắm trại, hoặc nhà thờ.


Ngoài chuyện thiếu nhà, tội ác cũng bắt đầu gia tăng đáng kể, đường sá chật chội, nhà hàng và các chợ bán lẻ không kịp có đủ thực phẩm và hàng hóa để bán, làm giá cả tăng cao và thời gian chờ đợi lâu hơn.


Và đương nhiên, một chuyện nữa mà nhân công đến North Dakota phải chịu đựng, đó là thời tiết giá lạnh, có khi đông đá vào mùa Ðông. (Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT