Friday, March 29, 2024

Tòa Tối Cao Georgia bác luật cấm quảng cáo giúp tự tử

 


ATLANTA (AP) Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Georgia hôm Thứ Hai ra phán quyết bác bỏ một đạo luật của tiểu bang có mục đích ngăn cấm việc trợ giúp tự tử sau khi bốn người trong một nhóm cổ động quyền tự tử nói rằng luật vi phạm quyền tự do ngôn luận của họ.


Toàn bộ các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Georgia hoàn toàn đồng ý với nhau rằng đạo luật của tiểu bang đưa ra năm 1994 là “giới hạn quyền tự do ngôn luận” cả trong Hiến Pháp Mỹ lẫn Hiến Pháp tiểu bang Georgia.






Quan điểm của Tối Cao Pháp Viện Georgia là tiểu bang chỉ cấm việc trợ giúp tự tử có đi kèm với các lời công khai đề nghị giúp đỡ. Tòa nói rằng luật không khẳng định cấm trợ giúp tự tử, nghĩa là trong một số trường hợp điều này là hợp lệ ở Georgia.


Thẩm Phán Hugh Thompson viết rằng các nhà lập pháp tiểu bang đã có thể ra lệnh cấm mọi hình thức trợ giúp tự tử mà không giới hạn về quyền tự do ngôn luận, hoặc cũng có thể cấm mọi đề nghị giúp đỡ tự tử. Nhưng Quốc Hội tiểu bang Georgia đã không làm cả hai điều này, theo phán quyết của tòa.


Phán quyết trên là một chiến thắng cho thành viên nhóm “Final Exit Network,” đã đi kiện đạo luật này sau khi họ bị truy tố hồi Tháng Hai năm 2009 về tội giúp một người đàn ông 58 tuổi bị bệnh ung thư tự tử.


Luật sư của phía các nguyên đơn cho hay luật vi phạm Tu Chính Án Thứ Nhất vì cấm người ta không được công khai nói đến việc trợ giúp tự tử. Phía Công Tố Viện nói rằng luật chỉ áp dụng đối với những người thực sự giúp người khác tự tử sau khi đã thảo luận về việc này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT