Tuesday, April 23, 2024

Tòa án Colorado: Sinh viên có quyền mang súng vào trường


DENVER (Reuters) –
Hệ thống Ðại Học University of Colorado đi quá quyền hạn khi Hội Ðồng Quản Trị Ðại Học ra lệnh cấm mang võ khí dấu trong người vào bốn khuôn viên của hệ thống đại học này, theo một phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Colorado hôm Thứ Hai.









 




Biểu tượng Hiệp Hội Súng Quốc Gia, Hoa Kỳ (NRA). Hình minh họa. (Hình: Wikileaks)



Khi hủy bỏ quy luật này, tòa nói rằng đạo luật cho phép mang võ khí giấu trong người do Quốc Hội tiểu bang Colorado thông qua đã khiến lệnh cấm không có giá trị vì luật tiểu bang không đưa ra ngoại lệ cho hệ thống đại học này.


“Ðây là chiến thắng cho quyền giữ võ khí cũng như dân quyền,” theo lời James Manley, một luật sư thuộc nhóm Mountain States Legal Foundation, vốn đại diện ba sinh viên không đồng ý với quyết định của đại học và đưa đơn kiện.


“Ðại Học University of Colorado phải tuân theo luật tiểu bang và các viên chức điều hành không thể chối bỏ luật này.”


Ông Ken McConnellogue, phát ngôn viên của đại học, cho hay Hội Ðồng Quản Trị tin rằng với tư cách một cơ quan được bầu lên, họ có quyền pháp định để đưa ra luật lệ về an ninh trong các khuôn viên đại học mình.


“Chúng tôi thất vọng vì Tối Cao Pháp Viện tiểu bang lấy đi điều mà đại học tin đó là quyền pháp định và hiến định để tạo sự an toàn cho sinh viên, các giáo sư, nhân viên và khách đến trường,” ông nói.


Trên toàn nước Mỹ hiện có 22 tiểu bang cấm việc mang súng giấu trong mình vào khuôn viên đại học, và Utah là tiểu bang duy nhất công khai ra lệnh cấm không cho ngăn cản việc mang võ khí dấu trong người vào trường đại học.


Bên cạnh đó, tiểu bang Wisconsin cho phép mang võ khí giấu trong mình vào trường nhưng nhà trường cũng có thể cấm mang võ khí vào các tòa nhà trong khuôn viên bằng cách để bảng cấm ở bên ngoài. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT