Thursday, March 28, 2024

Tổng Thống Obama gây quỹ được $29 triệu trong một tháng


Vừa cho quỹ tái tranh cử, vừa cho đảng Dân Chủ

 

WASHINGTON (AP) –Tổng Thống Barack Obama vận động được cho quỹ tranh cử của ông và của đảng Dân Chủ số tiền $29.1 triệu trong Tháng Giêng, chứng tỏ mức thu hút mạnh mẽ có khả năng giúp ông huy động còn nhiều tiền hơn thời gian ba tháng cuối năm 2011.

Tổng Thống Barack Obama bắt tay học sinh tiểu học Medina Elementary School tại Medina, Washington hôm Thứ Sáu; bên cạnh là hiệu trưởng. Trong tháng 1, Tổng Thống Obama gây quỹ được $29 triệu, vừa cho quỹ tái tranh cử của ông, vừa cho quỹ tranh cử của đảng Dân Chủ. (Hình: AP Photo/Susan Walsh)

Vào sáng ngày Thứ Sáu, ủy ban tranh cử của ông Obama loan báo thành quả vận động tài chánh cho nỗ lực tái ứng cử của ông cũng như cho Ủy Ban Tranh Cử Ðảng Dân Chủ. Số tiền này đến từ các đóng góp trực tiếp cũng như qua Quỹ Chiến Thắng (Victory Fund), được chia cho các nỗ lực của đảng nhắm giúp ông Obama tái đắc cử.

Số tiền vận động được trong Tháng Giêng nâng tổng số tiền ông Obama huy động đến lúc này trong mùa bầu cử khoảng $250 triệu. Trong ba tháng cuối năm 2011, Tổng Thống Obama mỗi tháng trung bình huy động được khoảng $23 triệu.

Nỗ lực này, cộng với việc ủy ban tranh cử của ông Obama hồi đầu tháng cho hay ông từ bỏ lập trường trước đây để khuyến khích các nhóm vận động tài chánh lớn lao giúp ông đạt chiến thắng. Các nhóm này, thường được gọi là “Super PAC”, chuyên huy động các món tiền lớn từ một số ít người đóng góp, thường được thấy trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở đảng Cộng Hòa.

Ủy ban vận động tranh cử của ông Obama hiện chưa đưa ra các chi tiết về tiền đóng góp trong Tháng Giêng, nhưng cho hay 98% là từ những người đóng $250 hay ít hơn.

Ông Obama cũng có một nhóm hơn 440 người ủng hộ chuyên giúp ông huy động đóng góp tài chánh, kể cả 61 người trong số nay từng huy động ít nhất $500,000. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT