Thursday, March 28, 2024

Tổng Thống Obama loan báo thỏa hiệp về thuốc ngừa thai


WASHINGTON (AP) –
Tổng Thống Barack Obama, trước các phản ứng gay gắt liên quan đến vấn đề buộc cung cấp thuốc ngừa thai, hôm Thứ Sáu loan báo một thỏa thuận theo ông sẽ bảo vệ cả quyền tự do của tôn giáo cùng bảo đảm là phụ nữ có được phương tiện ngừa thai miễn phí.

Tổng Thống Barack Obama cùng Bộ Trưởng Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Kathleen Sebelius loan báo thay đổi chính sách về thuốc ngừa thai, không đòi hỏi các cơ sở liên quan tới tôn giáo trực tiếp trả tiền ngừa thai cho nhân viên. (Hình: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

Chấm dứt cuộc tranh luận gay gắt kéo dài mấy tuần qua, ông Obama loan báo là sẽ có một số trường hợp ngoại lệ, không buộc các tổ chức cơ quan liên hệ tôn giáo phải cung cấp bảo hiểm mua thuốc ngừa thai dù rằng điều này đi ngược với tín ngưỡng của họ. Thay vào đó, nhân viên ở các cơ quan này sẽ được nhận thuốc ngừa thai trực tiếp từ các công ty bảo hiểm sức khỏe.

“Tự do tôn giáo sẽ được bảo vệ và phụ nữ cũng sẽ không bị kỳ thị trong việc thi hành luật đòi hỏi cung cấp miễn phí các dịch vụ y tế phòng ngừa,” ông Obama cho hay khi xuất hiện trước báo chí tại Tòa Bạch Ốc.

Sự thay đổi bất ngờ về lập trường của ông Obama là một nỗ lực nhằm làm hài lòng cả hai phía trong cuộc tranh luận đang gây nhiều chia rẽ, và quan trọng hơn nữa là để tránh một cơn ác mộng chính trị kéo dài cho Tòa Bạch Ốc trong mùa tranh cử.

Dù rằng chính phủ Obama trước đó nói rằng sẽ để ra hơn một năm để giải quyết chi tiết về luật mới liên quan đến các nhân viên làm việc cho tổ chức có liên hệ với tôn giáo, Tổng Thống Obama xác nhận rằng ông không nên để cuộc tranh chấp kéo dài mà phải nhanh chóng có biện pháp giải quyết.

Các nhà lập pháp cũng như các ứng cử viên tổng thống phía đảng Cộng Hòa đã liên tục tấn công ông Obama về vấn đề này, và ngay cả một số thành phần Dân Chủ và các nhóm có lập trường cấp tiến cũng bày tỏ sự tán đồng quan điểm của Giáo Hội Công Giáo Mỹ. Phụ nữ Mỹ vẫn sẽ có các biện pháp ngừa thai mà không phải trả tiền, cho dù làm việc ở bất cứ nơi nào. Tuy vậy, những cơ quan như trường đại học và bệnh viện có liên quan đến các tổ chức tôn giáo sẽ không phải trả tiền bảo hiểm cho lãnh vực này nếu đây là điều vi phạm tín ngưỡng, và các công ty bảo hiểm khi đó sẽ trực tiếp can dự. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT