Friday, March 29, 2024

Tổng giám đốc Exxon: Xăng sẽ không cao hơn $5/gallon


IRVING, Texas –
Mặc dù giá dầu thô tăng cao và sự ổn định ở Trung Ðông đang bị đe dọa, giá xăng trung bình trên toàn quốc sẽ không lên đến $5 mỗi gallon trong tương lai gần, tổng giám đốc công ty xăng dầu Exxon, Rex Tillerson phát biểu với MSNBC hôm Thứ Sáu.

Tổng giám đốc Exxon, Rex Tillerson, hôm Thứ Sáu tuyên bố, giá xăng trung bình trên toàn quốc sẽ không lên đến $5 mỗi gallon trong tương lai gần. (Hình: AP/Manuel Balce Ceneta)

TGÐ Tiller nói: “Theo căn bản ở mức cung cầu tôi không nghĩ giá xăng có thể sẽ leo lên đến mức đó.”

Tuy nhiên ông thêm: “Một lần nữa, điều chưa rõ ở đây là tầm nhìn về rủi ro chính trị của thị trường; nếu một điểm nóng lóe lên ở một nơi nào đó trên thế giới thì chắc chắn giá cả sẽ tăng lên cao hơn.”

Với thời kỳ xe cộ lái nhiều hơn vào Mùa Hè đang đến gần, nhiều quan sát viên e rằng giá xăng trung bình toàn quốc mỗi gallon, mà công ty bảo hiểm AAA ước tính là $3.76 hiện nay, có thể sẽ lên cao tới mức đáng sợ $5 và gây ảnh hưởng tai hại đến sự hồi phục kinh tế.

Xung đột đang diễn ra ở Syria, căng thẳng chính trị giữa Iran với Tây phương và nhu cầu về dầu hỏa đang gia tăng ở nước Trung Hoa, nơi đang tăng trưởng kinh tế, cũng đe dọa sẽ khiến cho giá xăng tăng cao.

Ông Tiller nói, nếu Israel tấn công vào các cơ sở sản xuất nguyên tử của Iran, giá xăng cao hẳn sẽ “có tác động ngay tức thời”.

Trực diện với cấm vận giao thương và khả năng bị tấn công, Iran đe dọa đóng cửa Eo Biển Hormuz, một thủy lộ hàng hải chiến lược, nơi hầu hết tiếp liệu dầu lửa từ các nước dầu hỏa cho nền kinh tế toàn cầu đi qua. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT