Saturday, April 20, 2024

Tranh chấp bản đồ địa hạt, Texas lại hoãn bầu sơ bộ


SAN ANTONIO, Texas (NYT) –
Ủy ban 3 thẩm phán liên bang hôm Thứ Tư xem xét việc hoãn cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Texas thêm một lần nữa vì còn một số tranh chấp khiếu nại về việc phân định đơn vị bầu cử.


Thoạt đầu, cuộc bầu cử sơ bộ ở Texas được ấn định là 6 tháng 3 cùng với 10 tiểu bang khác. Nhưng hồi tháng 12, các thẩm phán liên bang đã quyết định cho dời lại gần một tháng đến 3 tháng 4.


Trong phiên tòa hôm Thứ Tư, 15 tháng 2, Thẩm Phán Jerry E. Smith nói rằng ngày 3 tháng 4 có lẽ chưa được và có thể phải dời lại đến 29 tháng 5 hoặc qua tháng 6, tuy nhiên các thẩm phán chưa ấn định hẳn là ngày nào. Phía đảng Cộng Hòa muốn bầu sớm trong khi phía Dân Chủ chấp nhận bầu cử có thể diễn ra trễ.


Nếu bầu cử diễn ra cuối tháng 5, Texas hãy còn đóng một vai trò quyết định trong cuộc tranh cử ngang ngửa giữa các ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, nhưng tới tháng 6 thì quá muộn vì đại hội đảng tổ chức vào lúc này. Từ 40 năm qua, Texas đã nhiều lần phân định lại khu vực bầu cử nhưng chưa bao giờ gặp phải tình trạng toàn thể tiến trình bầu sơ bộ phải đình hoãn như hiện nay.


Các nguyên đơn kháng cáo cho rằng việc phân định ranh giới đơn vị bầu cử có tính cách kỳ thị chủng tộc. Tuy nhiên các luật sư của Bộ Trưởng Tư Pháp Greg Abbott không đồng ý là có sự kỳ thị mà chỉ vì đảng Cộng Hòa hiện nắm đa số tại Quốc Hội tiểu bang muốn họ tiếp tục giữ được lợi thế qua bầu cử. (HC)

MỚI CẬP NHẬT