Wednesday, April 24, 2024

Tranh đua Romney-Santorum quyết liệt hơn

 


Ngày bầu cử sơ bộ Michigan


 


WASHINGTON (WSJ)Hai ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa Mitt Romney và Rick Santorum hôm Chủ Nhật tìm đủ mọi cách để chứng minh lập trường bảo thủ của mình trước ngày có cuộc bầu cử sơ bộ rất quan trọng ở Michigan hôm Thứ Ba.


Với kết quả các cuộc thăm dò cử tri cho thấy hai bên đang kè nhau rất sát, ông Santorum tìm cách nêu bật lên gốc gác gia đình lao động của mình, trong khi ông Romney cố gắng đánh tan sự lo ngại của cử tri bảo thủ về thành tích của ông khi còn là thống đốc tiểu bang Massachusetts.








Người ủng hộ ứng cử viên Rick Santorum đón mừng ông tại Kalamazoo, Michigan, hôm Thứ Hai. Ứng cử viên này đang tới sát nút Mitt Romney tại Michigan, nơi ông Romney sinh ra, lớn lên, và cha ông từng làm thống đốc. (Hình: AP Photo/Eric Gay)


Tuy nhiên một số nhà lãnh đạo Ðảng Cộng Hòa đang lo ngại rằng các nỗ lực nhằm loại bỏ lẫn nhau của hai ứng viên này sẽ khiến cho đảng gặp khó khăn hơn trong mục tiêu đánh bại Tổng Thống Barack Obama vào ngày bầu cử đầu Tháng Mười Một tới đây vì làm nản lòng giới cử tri có lập trường ôn hòa.


Lên tiếng tại thành phố Traverse City, tiểu bang Michigan, vào tối ngày Chủ Nhật, ông Santorum đưa lên một cuốn sách về Hiến Pháp Mỹ và nói rằng, “Ngay lúc này, người xâm phạm các quyền hiến định của người dân… chính là ông Obama.” Ông gọi luật Y Tế của ông Obama là “thí dụ tệ hại nhất về việc chính phủ tước đoạt tự do của dân.”


Trước đó trong ngày, ông Santorum cũng tuyên bố rằng sự phân cách giữa tôn giáo và chính quyền không phải là điều tuyệt đối.


Ðối với ông Romney, điều quan trọng đối với ông ngay lúc này là phải chiến thắng tại tiểu bang quê nhà Michigan. Kết quả các cuộc thăm dò cử tri cho thấy ông giành lại được một phần sự hậu thuẫn trong ít ngày trở lại đây và coi như đang ở thế ngang ngửa với ông Santorum. Trong tuần qua, ông Romney đã đưa ra kế hoạch mới nhằm giảm thuế lợi tức cá nhân, nêu lập trường chống nghiệp đoàn và bày tỏ mạnh mẽ hơn sự chống đối của ông về kế hoạch trợ giúp các công ty xe hơi như General Motors Corp. và Chrysler Group LLC. vượt qua khó khăn tài chánh.


Khi được hỏi trong chương trình “FOX News Sunday” hôm Chủ Nhật rằng điều gì là sự hiểu lầm lớn nhất về ông, ứng viên Romney cho hay cử tri nghĩ ông “là người ở Massachusetts do đó không thể có lập trường bảo thủ… Tôi là người bảo thủ với những quan điểm mà nước Mỹ đang cần,” ông nói. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT