Friday, April 19, 2024

Trẻ em dùng vũ khí hạ sát hai người

 


WASHINGTON (AP) Hai thiếu niên Mỹ, 15 tuổi và 10 tuổi, một dùng súng, một dùng dao, làm chết hai thiếu niên, một ở Ozark, Arkansas, và một ở El Cajon, California.








Tấm bảng với hàng chữ “No media please” (không tiếp báo chí) treo trước căn nhà mobile home, nơi thiếu niên 12 tuổi bị đâm chết. (Hình: AP Photo/Gregory Bull)


Nhân viên công lực ở Arkansas đang điều tra cái chết của một cô gái 16 tuổi sau khi em trai 15 tuổi của nạn nhân khai dùng súng bắn chết chị mình, cảnh sát địa phương cho biết hôm Thứ Hai.


Trong khi đó, tại El Cajon, California, một bé trai 10 tuổi bị tình nghi cầm dao đâm vào ngực một người bạn 12 tuổi làm em này chết, nhân viên công lực cho biết.


Trong vụ án tại Arkansas, hung thủ 15 tuổi khóc và tỏ ra hối hận khi tự đến nộp mình cho cảnh sát hôm Chủ Nhật, ông Anthony Boen, sheriff của Franklin County, nói. Tuy nhiên, ông không tin cái chết của nạn nhân xảy ra một cách vô tình.


“Nghi can nói chỉ bắn chết người chị,” ông Boen nói. “Nhưng nghi can lại không cho biết nguyên do.”


Cảnh sát thấy xác cô gái trong phòng ngủ của căn nhà gần Ozark, cách thủ phủ Little Rock khoảng 120 dặm về phía Tây Bắc. Không có ai ở trong nhà.


Cô gái chết khoảng 8 giờ sáng, khi cha mẹ đi chợ ở Fort Smith, cách nhà khoảng 40 dặm, ông Boen nói. Nghi can nộp mình với cảnh sát khoảng một giờ rưỡi sau đó.


Ông Boen nói rằng cảnh sát không nhận được bất cứ cú điện thoại nào cũng như chưa bao giờ có báo cáo về bất cứ vấn đề gì với trẻ em trong căn nhà.


Tên nghi can không được tiết lộ vì là thiếu niên. Nghi can hiện đang bị giam tại nhà tù của Sebastian County bởi vì Franklin County không có trại giam cho thiếu niên, ông Boen nói. Ông không cho biết liệu nghi can bị truy tố như thiếu niên hoặc như người lớn.


Cảnh sát cũng tịch thu được một số súng trong nhà và trong xe, và đang điều tra xem khẩu súng nào được dùng bắn nạn nhân.


“Cả người cha và con trai đều là người mê săn bắn,” ông Boen nói.


Xác của người chị đang được giảo nghiệm để biết chính xác cô bị chết như thế nào.


Tại El Cajon, một thiếu niên 12 tuổi qua đời tại bệnh viện sau khi bị người bạn 10 tuổi đâm chết. Người mẹ của nghi can có mặt tại nhà trong lúc án mạng xảy ra.


Cảnh sát đã bắt thiếu niên 10 tuổi, và cho biết “trường hợp này còn tùy tư pháp đối với thiếu niên” tại California.


Hiện chưa biết nghi can 10 tuổi có bị giam hay không, trong khi cảnh sát quận hạt không trả lời phỏng vấn của AP. Tuy nhiên, trong một thông báo đưa ra hôm Thứ Ba, cảnh sát cho biết danh tánh của cả nghi can lẫn nạn nhân sẽ không được đưa ra vì cả hai đều là thiếu niên.


Hàng xóm nói rằng thiếu niên 12 tuổi sống gần khu nhà mobile home, nhưng cả hai học khác trường.


Một hàng xóm của thiếu niên 10 tuổi, tên Derek Gorton, 18 tuổi, nói thiếu niên này có vấn đề về tâm lý và có thể phản ứng mạnh bạo cho dù đối với một chuyện nhỏ. (Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT