Thursday, March 28, 2024

‘Trung Quốc sẽ sớm có tàu ngầm phóng hỏa tiễn nguyên tử’


WASHINGTON (AFP)
Trung Quốc vào cuối năm nay có thể có tàu ngầm trang bị hỏa tiễn nguyên tử có tầm bắn xa, gia tăng sức mạnh của đội tàu ngầm quốc gia này, theo một tướng cao cấp Mỹ hôm Thứ Ba.


Tư lệnh Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương của Mỹ, Ðô Ðốc Samuel Locklear, cho hay các tàu ngầm mới nhất của Trung Quốc sẽ được võ trang bằng hỏa tiễn đạn đạo có tầm bắn xa khoảng 4,000 hải lý (chừng 7,500 km).









Ðô Ðốc Samuel Locklear, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương của Mỹ. (Hình: Getty Images)


“Ðiều này sẽ lần đầu tiên cho Trung Quốc khả năng răn đe nguyên tử từ biển, có thể trước cuối năm 2014,” theo lời Ðô Ðốc Locklear trong buổi điều trần trước Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện Mỹ.


Ðô Ðốc Locklear đề cập đến việc Trung Quốc đóng tàu ngầm nguyên tử loại Jin, có trang bị hỏa tiễn đạn đạo loại JL-2.


“Khả năng của tàu ngầm Trung Quốc có tiến bộ đáng kể,” Ðô Ðốc Locklear cho hay.


Hồi Tháng Mười năm ngoái, truyền thông Trung Quốc lần đầu tiên đăng tải hình ảnh các tàu ngầm nguyên tử của quốc gia này, gọi đây là “khả năng phản công nguyên tử vững mạnh.”


Ðô Ðốc Locklear cũng cho hay trong thập niên tới, Trung Quốc sẽ có một đội tàu ngầm từ 60 đến 70 chiếc, con số đáng kể cho một cường quốc khu vực.


Theo các ước tính tình báo, Trung Quốc hiện có khoảng 5 tàu ngầm nguyên tử tấn công, bốn tàu ngầm nguyên tử mang hỏa tiễn nguyên tử đạn đạo, cùng 53 tàu ngầm tấn công chạy bằng diesel.


Theo báo cáo của văn phòng nghiên cứu Quốc Hội Mỹ, từ năm 1995 đến 2012, mỗi năm Trung Quốc đóng thêm khoảng 2.9 tàu ngầm. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT